Cận cảnh vũ khí phương Tây bị Nga thu giữ
Sự kiện được tổ chức bên ngoài Bảo tàng Chiến thắng của thành phố và các loại khí tài sẽ được trưng bày tại đây trong suốt tháng Năm. Lễ khai mạc triển lãm đã thu hút rất đông người tham dự, cảnh quay bằng máy bay không người lái cho thấy địa điểm này chật kín khách tham quan.
Triển lãm trưng bày 32 phương tiện, chủ yếu là xe thiết giáp do các nước phương Tây cung cấp cho Kiev, một số thiết kế nội địa của Ukraine, các loại vũ khí nhỏ, súng phóng lựu và các thiết bị quân sự khác được thu giữ từ chiến trường.

Trong số những loại xe thiết giáp được trưng bày có cả một số loại xe chiến đấu hạng nặng hiện đại nhất mà Ukraine từng nhận được trong cuộc xung đột, chẳng hạn như xe tăng Leopard 2A6 do Đức sản xuất và xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 SA Abrams do Mỹ sản xuất. Chiếc Leopard 2A6 hầu như vẫn còn nguyên vẹn, trong khi chiếc M1A1 SA Abrams đã bị cháy rụi.
Các phương tiện hạng nhẹ hơn bao gồm xe chiến đấu bộ binh CV90 tiên tiến do Thụy Điển sản xuất, xe chiến đấu bộ binh Marder do Đức sản xuất cùng các loại khí tài khác, như các phương tiện chống phục kích chống mìn.
Những vũ khí được trưng bày tại triển lãm không chỉ phản ánh trình độ tiên tiến của ngành công nghiệp quốc phòng NATO, mà còn là vật chứng cho sự tàn khốc của chiến tranh. Đằng sau mỗi xe tăng và xe bọc thép được trưng bày, là một câu chuyện bi thương trên chiến trường, cho thế giới biết về cường độ và mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Mỹ và các nước phương Tây khác từ lâu đã tin rằng việc cung cấp một lượng lớn viện trợ quân sự cho Ukraine có thể làm suy yếu Nga và thay đổi động lực của cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, thực tế là sau khi phải trả một cái giá nhất định, Nga không những không bị suy yếu mà còn chứng tỏ được khả năng tấn công áp đảo vũ khí viện trợ của phương Tây.
Đối với Nga, đây không chỉ là màn trình diễn thành tích trên chiến trường Ukraine, mà còn là tư liệu quý giá cho việc nghiên cứu, phân tích những vũ khí thu được có nguồn gốc từ phương Tây.
Ngoài những vũ khí tối tân của phương Tây, triển lãm cũng trưng bày các sản phẩm do Ukraine sản xuất bao gồm nhiều loại xe bọc thép chở quân cùng một số khí tài quý hiếm, bao gồm cả bản nâng cấp địa phương của xe tăng T-72 thời Liên Xô - mẫu AMT và xe bọc thép Azovets khét tiếng.
Chiếc xe tăng T-64 được bọc thép hạng nặng, không có tháp súng, với hai mô-đun nhỏ hơn được lắp đặt pháo tự động và tên lửa chống tăng, được tạo ra bởi các kỹ sư có liên hệ với trung đoàn Azov vào năm 2015 và được quảng cáo là phương tiện tối ưu cho chiến tranh đô thị. Tuy nhiên, Azovets đã nhanh chóng gây ra một vụ bê bối do chi phí chuyển đổi tăng vọt, lên tới 5 triệu USD và thiết kế đáng ngờ. Chẳng hạn, chiếc xe cuối cùng bị thiếu thiết bị quan sát và thay vào đó phải dựa vào hệ thống camera điện thoại cửa.
Chiếc xe gây tranh cãi đã biến mất không dấu vết vào năm 2016, được cho là do các thành viên Azov đánh cắp. Điều này có thể xảy ra vì gần đây nó đã được quân đội Nga tìm thấy tại một căn cứ của trung đoàn Azov gần thành phố Mariupol./.


Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.
Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn Ấn Độ - Pakistan có hiệu lực, cả hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, với các vụ nổ được báo cáo tại Srinagar và Jammu.
Tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới - Walt Disney đã công bố kế hoạch xây dựng công viên chủ đề Disney tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm tìm ra một thoả thuận giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
0