Các quốc gia phản ứng sau khi ông Trump doạ áp thuế

Tổng thống đắc cử Donald Trump đã bất ngờ đe dọa sẽ tiếp tục áp đặt thuế quan với 3 quốc gia, và ngay lập tức vấp phải phản ứng mạnh từ các quốc gia có liên quan, đặc biệt là Trung Quốc, đồng thời khiến thị trường tài chính thế giới có một phiên chao đảo.

Trong loạt bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump thông báo sẽ áp thuế 25% với hàng hóa nhập từ Canada và Mexico, đồng thời áp thêm 10% thuế vào hàng hóa từ Trung Quốc. Lý giải cho lời tuyên bố này, Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết ông đánh thuế các sản phẩm nhập khẩu từ Mexico, Canada cao hơn do tình trạng nhập cư trái phép và nạn buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Đối với Trung Quốc, ông Trump tuyên bố sẽ bổ sung 10% thuế quan, ngoài các loại thuế quan bổ sung, đối với tất cả sản phẩm của nước này. Các quy định áp thuế mới này sẽ nằm trong số những sắc lệnh hành pháp đầu tiên được ký vào ngày 20/1/2025, khi ông chính thức nhậm chức tổng thống Mỹ.

Trung Quốc đã ngay lập tức phản ứng gay gắt trước tuyên bố của ông Donald Trump. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã đưa ra cảnh báo rằng cả hai nước đều sẽ không được hưởng lợi nếu xảy ra chiến tranh thương mại. Tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc khẳng định rằng hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai quốc gia về cơ bản là có lợi cho cả hai bên.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, ông Liu Pengyu.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh: “Về nguyên tắc, tôi muốn nhắc lại điều này. Không ai có thể thắng trong chiến tranh thương mại và điều này cũng không có lợi cho thế giới. Hy vọng rằng hai bên sẽ duy trì các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác, cũng như kết quả đôi bên cùng có lợi, tăng cường đối thoại và giao tiếp để quản lý đúng đắn các khác biệt và mở rộng hợp tác cùng có lợi. Điều này sẽ giúp tìm ra cách đúng đắn để Trung Quốc và Mỹ hòa thuận trong kỷ nguyên mới, để mang lại lợi ích cho cả hai nước và thế giới”.

Về phía Canada, theo nguồn tin ngoại giao nước này, ngay sau bài đăng của của ông Trump, Thủ tướng Justin Trudeau và Tổng thống đắc cử Donald Trump đã có cuộc điện đàm về tình hình biên giới và thương mại.

Trong nhiệm kỳ đầu, ông Donald Trump đã đưa ra các chính sách tăng thuế lên 3 nước nói trên. Theo đánh giá của giới chuyên gia, mức thuế quan mới mà ông Trump đưa ra có thể vi phạm các điều khoản của Hiệp định thương mại Mỹ - Mexico - Canada, mà ông đã ký thành luật và có hiệu lực vào năm 2020. Mặt khác, các nhà kinh tế cho rằng kế hoạch áp thuế mới của ông Donald Trump đối với các hàng hóa từ Mexico, Canada và Trung Quốc có thể sẽ trở thành chính sách kinh tế mang lại hậu quả xấu nhất mà ông từng ban hành. Trong khi đó, phía Mexico chưa đưa ra phản hồi về động thái trên.

Tổng thống Mỹ tiếp theo, ông Donald Trump.

Không rõ liệu ông Donald Trump có thực sự thực hiện các lời đe dọa này như một chiến thuật đàm phán trước khi trở lại Nhà Trắng vào năm mới hay không, nhưng người được ông đề cử làm bộ trưởng tài chính, ông Scott Bessent đã nhiều lần tuyên bố rằng thuế quan là một phương tiện đàm phán. Điều này cho thấy chính sách mạnh về thuế quan của chính quyền Mỹ trong tương lai.

Từ nay đến thời điểm ông Donald Trump nhậm chức còn 2 tháng, tuy nhiên thông báo của ông chủ Nhà Trắng tương lai đã gây chấn động khắp các thị trường toàn cầu, khiến các chỉ số chứng khoán châu Á giảm và đồng USD tăng giá. Mối đe dọa về căng thẳng thương mại gia tăng đã làm dấy lên lo ngại về bất ổn kinh tế, đặc biệt là ở các nền kinh tế dựa vào xuất khẩu nhiều như Nhật Bản và Trung Quốc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.

Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn Ấn Độ - Pakistan có hiệu lực, cả hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, với các vụ nổ được báo cáo tại Srinagar và Jammu.

Tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới - Walt Disney đã công bố kế hoạch xây dựng công viên chủ đề Disney tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm tìm ra một thoả thuận giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.