Các 'địa chỉ đỏ' thu hút khách dịp lễ 30/4-1/5

Các "địa chỉ đỏ" tại Hà Nội vẫn đang tấp nập dòng người đến tham quan, dù đã bước sang ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài 5 ngày.

Những không gian lưu giữ tư liệu, hình ảnh quý giá về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc tiếp tục là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong dịp lễ, như một cách tri ân quá khứ và nhắc nhớ về những trang sử hào hùng của đất nước.

Bà Đỗ Thị Nga, người đã chứng kiến nỗi đau của chiến tranh trong những năm tháng tuổi thơ, đã cùng cháu gái đến Hoàng Thành Thăng Long từ sớm để tham quan. Với bà, đây không chỉ là dịp để bà ôn lại ký ức khó khăn, mà còn là cơ hội để truyền lại cho cháu những bài học quý giá về lịch sử và hy sinh của các thế hệ đi trước.

Bà Đỗ Thị Nga (quận Nam Từ Liêm) chia sẻ: "Từ sáng giờ, hai bà cháu đi Quốc Tử Giám tham quan ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam để cháu thấy là các cụ ngày xưa chúng ta cũng học hành và trở thành nhân tài của đất nước. Tiếp đến, chúng tôi đi thăm Hoàng thành Thăng Long để xem những di vật và di tích lịch sử của các thế hệ tiếp theo đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc".

Đối với các du khách nhí, việc được tận mắt chứng kiến, lắng nghe và cảm nhận những giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc trở thành một trải nghiệm quý giá, tạo nên những ký ức khó quên.

Em Nguyễn Thị Khánh Ngọc (huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội) cho hay: "Em cảm thấy vui, xúc động và tự hào bởi vì mình đã được sống trong thời bình, thời mà không còn có chiến tranh. Hiện vật em ấn tượng nhất ở trong đấy là chiếc điện thoại dù đã cũ, hỏng nhưng nó cũng đã tạo nên một phần trong lịch sử chiến thắng chống Mỹ của đất nước".

Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, dù lượng khách đông đảo, nhưng nhờ ứng dụng hỗ trợ, du khách, đặc biệt là người lớn tuổi, không cần hướng dẫn viên. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác đơn giản, họ đã có thể trải nghiệm trọn vẹn và tự mình khám phá những giá trị lịch sử tại bảo tàng.

Các 'địa chỉ đỏ' tại Hà Nội tiếp tục trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong dịp lễ này. Những trải nghiệm sinh động tại các di tích lịch sử không chỉ mang lại bài học quý giá về lòng yêu nước, mà còn khắc sâu trong lòng mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, những ký ức khó quên về một thời kỳ hào hùng của dân tộc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV là kỳ họp có ý nghĩa lịch sử, thực hiện đột phá về thể chế để bước vào một kỷ nguyên của hiện đại hóa, số hóa, xanh hóa và phát triển bền vững.

Đi lên vỉa hè do khách đang vội, tài xế xe ôm công nghệ ngậm ngùi chấp nhận nộp phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cả nước đã đón khoảng 10,5 triệu lượt khách 5 ngày nghỉ, trong đó TP.HCM dẫn đầu cả nước về lượt khách đến thăm và Thanh Hóa có lượng khách, doanh thu đứng thứ hai.

Ngày 5/5, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus và thăm chính thức Liên bang Nga.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây, tuần này, miền Bắc và Thủ đô Hà Nội sẽ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35 độ C trở lên.

Trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.