Bão Wipha vào Biển Đông, di chuyển với tốc độ 20km/h

Bão Wipha đã đi vào khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông với gió mạnh nhất cấp 9 (75–88km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo trong những ngày tới, bão sẽ liên tục tăng cấp và cường độ cực đại có thể đạt cấp 12 (118 - 133 km/h), giật cấp 15.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 1h sáng ngày 19/7, tâm bão Wipha đang ở ngay trên vùng biển phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75 - 88 km/h), giật cấp 11. Dự báo trong sáng 19/7, bão Wipha sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 3 trong năm 2025.

Sau khi vào Biển Đông, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây Tây Bắc với tốc độ 20 - 25 km/h và có khả năng mạnh thêm.

Đài PTTH Hà Nội
Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Wipha lúc 1h sáng 19/7 - Ảnh: NCHMF.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

Vào 1h ngày 20/7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20 - 25 km/h, đi vào Biển Đông và mạnh thêm. Vị trí: 21,8N-117,1E trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông; cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 760 km về phía Đông. Cường độ: cấp 10, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm: 18,0N - 23,0N phía Đông kinh tuyến 116,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 1h ngày 21/7, bão Wipha di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h và có khả năng mạnh thêm. Vị trí: 21,9N - 112,2E, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 210 km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ: cấp 11-12, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 19,5N; phía Đông kinh tuyến 110,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng: vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 1h ngày 22/7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần. Vị trí: 20,9N - 108,3E trên khu vực vịnh Bắc Bộ. Cường độ: cấp 9-10, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 19,5N; phía Tây kinh tuyến 115,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng: vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vịnh Bắc Bộ.

Trong ngày và đêm 22/7, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, đi vào đất liền các tỉnh, thành ven biển Bắc Bộ và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 10, giật cấp 12, sóng biển cao 3 - 5m; biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời