Bảo tồn lan hài Việt Nam qua những trang sách
Trong khoảng 20 năm trở lại đây, nhà nghiên cứu Chu Xuân Cảnh đã có nhiều việc làm thiết thực trong công tác nghiên cứu, phát triển những loài lan hài quý hiếm của Việt Nam. Ngoài phát hiện ra một loài lan hài mới, anh có thêm hành trình 12 năm để nghiên cứu, tổng hợp cuốn sách song ngữ “Lan hài Việt Nam” nhằm bảo tồn những loài lan hài có nguy cơ bị "chảy máu xanh" trong tự nhiên.
Cuốn sách dày hơn 400 trang giới thiệu 34 loài lan hài quý hiếm của Việt Nam, không chỉ là một công trình khoa học về thực vật mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng danh mục bảo tồn. Thông qua những bức ảnh sinh động và nội dung giàu giá trị, cuốn sách truyền tải thông điệp về tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn gen thực vật quý hiếm, kêu gọi sự quan tâm hơn nữa đến việc chăm sóc và phát triển hệ sinh thái tự nhiên.
Buổi ra mắt sách còn trưng bày những loài lan quý hiếm trong tự nhiên do nhà nghiên cứu Chu Xuân Cảnh dày công sưu tầm. Đặc biệt, một loài lan hài mới do anh phát hiện đã được thế giới công nhận và đặt tên là lan hài Xuân Cảnh hay còn gọi là hài Cảnh.
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng chia sẻ: "Tôi đánh giá cao về việc ca ngợi vẻ đẹp của lan hài và nghiên cứu kỹ về tất cả các loài lan hài Việt Nam. Thậm chí cây lan hài Việt Nam đã mang tên nhà nghiên cứu Xuân Cảnh, thì đóng góp của anh ấy về lĩnh vực lan hài là rất rõ ràng, góp phần bảo tồn và đặc biệt là nâng cao hình ảnh của thiên nhiên đa dạng sinh học của Việt Nam".
Qua từng trang sách sống động, cuốn sách góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, đồng thời lan tỏa giá trị đa dạng sinh học của Việt Nam ra thế giới.


Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập phương án đón dẫn, đảm bảo an ninh an toàn cho Đoàn khách quốc tế sang thăm chính thức Việt Nam.
Từng món quà tại Lễ hội Quà tặng Du lịch 2025 đều mong muốn kể câu chuyện về di sản, từ đó lan tỏa tình yêu Hà Nội tới du khách trong và ngoài nước.
Chỉ còn 37 ngày là đến ngày khởi công dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cho phép sử dụng các giấy tờ điện tử tích hợp trên tài khoản định danh điện tử (VNeID), không phải xuất trình giấy tờ, sao y, công chứng.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên trong năm 2025, tạo nền tảng tăng trưởng hai con số liên tục trong những năm tiếp theo.
Lực lượng chức năng TP. HCM đã truy vết và xác minh danh tính cô gái mặc áo yếm, lái xe như diễn xiếc trên đường phố và mời lên làm việc.
0