Xe tăng Abrams có thể là gánh nặng cho Ukraine
Giới chuyên gia đánh giá, xe tăng Mỹ cung cấp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ không phải "viên đạn bạc" có thể làm đảm bảo một chiến thắng cho Ukraine. Bởi ngay cả sau khi Kiev nhận được toàn bộ 31 xe tăng Abrams mà Mỹ đã cam kết cung cấp, thì số lượng này vẫn chưa đủ để tác động đáng kể đến tình hình chiến trường. Không chỉ vậy, những chiếc xe tăng “khó tính” của Mỹ còn có thể trở thành gánh nặng cho chính quân đội Ukraine.
Hiện vẫn chưa rõ chính xác số lượng xe tăng đã được chuyển cho chính quyền Kiev. Trước đó Washington hứa sẽ cung cấp cho quân đội Ukraine 31 chiếc xe tăng M1 Abrams, lô đầu tiên được cho là bao gồm mười chiếc sẽ được cung cấp vào cuối năm.
Mặc dù vậy, hiện vẫn chưa có thêm thông tin về việc Ukraine đã chuẩn bị các trung tâm hậu cần, kỹ thuật như thế nào để đảm bảo cho sự hoạt động của chiếc xe tăng khó tính mà Mỹ cung cấp. Xe tăng Abrams sử dụng nhiên liệu máy bay mà Ukraine không sản xuất được, điều này sẽ đặt ra một thách thức đối với hoạt động hậu cần quân sự. Bên cạnh đó, việc bảo trì loại xe tăng này cũng sẽ đòi hỏi một số lượng đáng kể nhân viên lành nghề. Thông thường, một tiểu đoàn xe tăng Mỹ cần một tiểu đoàn bảo trì khoảng 500-600 người, đảm nhiệm việc bảo dưỡng, sửa chữa trang bị của tiểu đoàn xe tăng.
Thêm nữa, để Abrams hoạt động được ở Ukraine cũng đòi hỏi phải có các xe cứu kéo có khả năng kéo chúng, các thiết bị quét mìn và kỹ thuật cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của các đoàn xe tăng Abrams cũng như các phương tiện trinh sát bọc thép chuyên dụng. Theo quy chuẩn, một chiếc xe tăng Abrams cần khoảng 12 loại phương tiện khác nhau để giúp xe chiến đấu trên chiến trường.
Hơn nữa, phiên bản xuất khẩu của Abrams cho một số nước không được trang bị những loại giáp như bản của quân đội Mỹ, ví dụ như giáp uranium nghèo, khiến chúng có nguy cơ tổn thương cao hơn trước tên lửa chống tăng phổ thông.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với The Drive ngày 22/9, Thiếu tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine nhận định, các xe tăng được Mỹ gửi đến cần được sử dụng một cách chiến lược trong những chiến dịch xuyên thủng phòng tuyến đối phương, nhưng phải được chuẩn bị rất kỹ càng nếu không sẽ có thể nhanh chóng bị các lực lượng Nga phá hủy.
Trong khi đó, bình luận về thông tin xe tăng Abrams đã tới Ukraine, ấn phẩm Readovka của Nga tin rằng, với những thông tin được giới chính khách Washington và Kiev lan truyền rộng rãi với giới truyền thông thời gian qua, quân đội Nga đã có sự chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với sự xuất hiện của loại xe tăng Mỹ, chẳng hạn như tăng cường các máy bay trực thăng tấn công và các hệ thống phóng tên lửa chống tăng, đồng thời cài đặt thêm các bãi mìn trên các cánh đồng - nơi mà họ định sẵn rằng “Abrams sẽ ở lại mãi mãi”.


Thống đốc tỉnh Bryansk Alexander Bogomaz cho biết, Lực lượng vũ trang Ukraine đã dùng máy bay không người lái tấn công các khu định cư tại Bryansk 53 lần.
Nga đã không kích một mục tiêu ở thành phố Sumy, Đông Bắc Ukraine vào ngày 13/4. Tất cả các thông tin từ phương Tây, Ukraine và Nga đều cho biết cuộc tấn công được thực hiện bởi hai tên lửa đạn đạo và gây thương vong lớn. Tuy nhiên, xung quanh vụ việc này vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ.
Quân đội Nga đang tiến vào vùng Sumy và mở rộng vùng đệm xung quanh ba ngôi làng Veselovka, Zhuravka và Basovka. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã giành được quyền kiểm soát ba ngôi làng này.
F-16 là một chiến đấu cơ đa năng đã chứng minh năng lực trong nhiều cuộc xung đột. Tuy nhiên, so với các tiêm kích thế hệ mới của Nga, F-16 vẫn có những điểm yếu về thiết kế, tải trọng radar và tầm tác chiến.
Các máy bay di sản như P-51 Mustang, B-25 Mitchell hay F4U Corsair - từng là biểu tượng của Không lực Mỹ trong Thế chiến II đã được trưng bày tại Triển lãm Hàng không Nam California 2025.
Truyền thông Nga đưa tin, Lực lượng vũ trang Nga ngày 15/4 đã phong tỏa tàn quân Ukraine ở khu định cư Gornal thuộc tỉnh Kursk - một trong số ít thành trì cuối cùng của Ukraine tại khu vực này.
0