Xe quá khổ, quá tải ngang nhiên hoạt động | Hộp thư truyền hình | 05/08/2023

Các cung đường ven đô thuộc huyện Quốc Oai xuất hiện tình trạng các xe tải trọng lớn chuyên chở VLXD có dấu hiệu quá khổ quá tải, lưu thông với tần suất dày đặc. Bên cạnh việc tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông, khói bụi và vật liệu rơi vãi từ các xe này còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của các hộ dân hai bên đường.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Người dân sinh sống tại ngõ 1160 đường Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa) phản ánh hệ thống dây điện tại khu vực này chưa được thanh thải, hạ ngầm dẫn tới nhếch nhác cảnh quan khu vực, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Huyện Ba Vì đã phát sinh một số vi phạm về quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản. Có nhiều nguyên nhân, cả khách quan lẫn chủ quan dẫn tới tình trạng này: chính sách pháp luật chưa bám sát thực tiễn phát triển của đời sống, những thay đổi về địa giới hành chính cũng như công tác quản lý của chính quyền chưa chặt chẽ, chưa sát sao.

Đài Hà Nội nhận được đơn thư phản ánh của một người về việc thửa đất của gia đình dù đã được cấp giấy phép xây dựng hợp pháp nhưng suốt gần một năm qua, vẫn chưa thể khởi công do vướng mắc liên quan đến mốc giới với các hộ dân liền kề.

Trong chương trình Hộp thư truyền hình trước đây đã phản ánh về tình trạng một số cá nhân tự ý chiếm dụng và xây dựng trái phép nhà bằng tôn trên diện tích đất công tại Tổ dân phố số 2, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng của quận Nam Từ Liêm lại chậm trễ trong việc xử lý công trình vi phạm.

Thời gian vừa qua, Ban Hộp thư – Đài Hà Nội liên tục nhận được kiến nghị của công dân về những vấn đề đang nổi cộm tại các khu chung cư trên địa bàn Thành phố. Từ chung cư cao cấp đến những tòa nhà bình dân, hình ảnh băng rôn, khẩu hiệu phản đối, kiến nghị đã làm xấu đi cảnh quan đô thị và hình ảnh của một Thủ Đô văn minh, thanh lịch, hiện đại.

Quy định về cấm sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc lá điện tử tại Việt Nam có hiệu lực từ 1/1/2025. Tuy nhiên vì lợi nhuận, một số cửa hàng vẫn lén lút kinh doanh bằng nhiều hình thức và thủ đoạn tinh vi, trong đó sử dụng tinh dầu thuốc lá điện tử chứa chất ma túy gây nghiện, gây ảo giác.