Xã miền núi đầu tiên về đích nông thôn mới nâng cao

Là một trong bảy xã miền núi của huyện Ba Vì, sau khi được công nhận là xã nông thôn mới vào năm 2019, xã Minh Quang lại vinh dự trở thành xã miền núi đầu tiên của thành phố Hà Nội đủ điều kiện công nhận là xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
1x

Tính đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Minh Quang đạt trên 75 triệu đồng/người/năm; toàn xã không còn hộ nghèo; các vấn đề văn hóa - xã hội được quan tâm; phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao của xã phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Bên cạnh nguồn lực được Nhà nước đầu tư, người dân xã Minh Quang đã đóng góp nhiều tỷ đồng và hàng nghìn m² đất thổ cư để xây dựng các công trình nông thôn mới. Đến nay, một diện mạo nông thôn mới đã thực sự hiện hữu, các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Mường cũng được phát huy.

Thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân xã miền núi Minh Quang càng thêm tin tưởng vào chủ trương chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào các dân tộc miền núi.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Chỉ vì cả nể, Nguyễn Trọng Hà ở Thanh Hóa đã giao mô tô cho Phạm Tiến Minh điều khiển khi chưa đủ tuổi theo quy định. Hậu quả, Minh lái xe gây tai nạn khiến một người tử vong.

Không khí lạnh được dự báo ảnh hưởng đến miền Bắc từ ngày 12/4, sau đó trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã nêu quan điểm của Việt Nam về quyết định hoãn áp thuế 90 ngày với hơn 75 nước, trong đó có Việt Nam, của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam đã tổ chức lễ kỉ niệm 85 năm Ngày quốc khánh Pakistan tại Hà Nội vào tối 9/4, qua đó nhấn mạnh Việt Nam và Pakistan có quan hệ hữu nghị truyền thống và tiềm năng hợp tác to lớn.

Lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý mạnh tình trạng xe chở quá khổ, quá tải lưu thông trên đường thời gian qua, tuy nhiên vẫn có một số chủ xe cố tình vi phạm vào ban đêm, liên tục thay đổi cung đường vận chuyển để trốn tránh CSGT.

Các tổ chức tôn giáo tại Hà Nội khẳng định tiếp tục chung sức, đồng lòng xây dựng Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại”, đặc biệt là sau thời gian sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền của thành phố.