VN-Index tái cân bằng tại mốc 1.270 điểm

VN-Index mở đầu phiên chiều xuất hiện sự giằng co, bên bán dần gia tăng áp lực khiến chỉ số suy yếu về gần mốc tham chiếu và đóng cửa với sắc xanh khá lạc quan.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 2,61 điểm (0,21%) lên mức 1.270,14 điểm; HNX-Index giảm 0,67 điểm (-0,29%) còn 228,93 điểm.

Về mức độ ảnh hưởng, VIC, BID, GVR và DGC là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 2,9 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, HPG, VPB, MBB và CTG là những mã có tác động tiêu cực nhất và lấy đi 1 điểm từ chỉ số.

Ngành viễn thông là nhóm có đà tăng mạnh nhất với 4,13% chủ yếu đến từ các mã BSR, PVD, AAH, ITS và HLC. Theo sau là ngành viễn thông và ngành công nghệ thông tin với mức tăng lần lượt là 1,36% và 0,71%.

Ở chiều ngược lại, ngành chăm sóc sức khỏe có mức giảm mạnh nhất thị trường với 1,53% chủ yếu đến từ mã DHT, IMP, DCL và DHG.

Về giao dịch của khối ngoại, khối này tiếp tục mua ròng hơn 276 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các mã SSI, HPG, MSN và DGC.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế khu vực và thế giới, lại có thế mạnh dệt may, da giày, gạo, nông sản… nên dư địa, tiềm năng về thương mại điện tử xuyên biên giới rất lớn.

Mặc dù thị trường tài sản mã hóa đang phát triển nhanh chóng, mang lại cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, cần các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn.

Trung tâm thương mại tại Việt Nam đã thực sự chuyển mình. Các trung tâm thương mại thu hút khách luôn là những trung tâm thương mại phục vụ rất nhiều nhu cầu vui chơi, giải trí và những nhu cầu thiết yếu.

Cùng chiều tăng với giá vàng thế giới, giá vàng miếng SJC ngày 31/3 tại một số thương hiệu vẫn duy trì mức cao chót vót khi tăng gần 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua trong tuần qua.

Ba doanh nghiệp năng lượng của ông Vũ Quang Bảo đã không thể thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu đúng hạn, TVSI với tư cách người đại diện trái phiếu đã gửi thông báo về sự kiện vi phạm lên HNX.

Kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 51% GDP, tạo ra hơn 40 triệu việc làm, thế nhưng nhiều doanh nghiệp tư nhân vẫn cảm thấy mình đang chơi trên một sân đấu không công bằng.