Thủ tướng yêu cầu mở đợt cao điểm truy quét hàng giả

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan liên quan mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh, truy quét, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu và gian lận thương mại, sản xuất.

Sáng 14/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả những tháng đầu năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Thời gian qua, tình hình vi phạm pháp luật về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa vi phạm về nhãn hàng hóa, kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng hóa không hóa đơn, chứng từ tiếp tục diễn ra trên hầu hết các tỉnh, thành phố. Các đơn vị, địa phương đã bắt giữ, xử lý hơn 34.000 vụ việc vi phạm, tuy nhiên tình trạng vi phạm vẫn diễn biến phức tạm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, không có xuất xứ, không rõ nguồn gốc, vi phạm sở hữu trí tuệ là công việc quan trọng của cả hệ thống chính trị; phải làm thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ; đặt sức khỏe, quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, người tiêu dùng lên trên hết, trước hết.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu: “Yêu cầu thành lập ngay tổ công tác đặc biệt, do Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn làm tổ trưởng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương mở đợt cao điểm tấn công, đấu tranh, truy quét, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước trong vòng một tháng, từ ngày 15/5 đến ngày 15/6”.

Thủ tướng giao các bộ, ngành, rà soát các quy định, xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, tháo gỡ khó khăn và không để khoảng trống pháp lý trong lĩnh vực này.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu thêm: “Hoàn thiện chính sách về thương mại điện tử, xuất xứ hàng hóa, xuất nhập khẩu; kiện toàn lực lượng quản lý thị trường; kiểm tra từ cấp phép sản xuất, kinh doanh, lưu thông, quản lý thuế; rà soát, sửa đổi các quy định liên quan sở hữu trí tuệ; tăng cường xử lý các tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm sai sự thật; tích cực áp dụng chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu; tăng cường quản lý chặt ở biên giới, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, kiểm soát buôn luậu, hàng giả, hàng nhái qua biên giới".

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố phối hợp các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng không rõ xuất xứ, nguồn gốc; tăng cường tuyên truyền, vận động, giải thích, cảnh báo để người dân hiểu hơn về nguy hại liên quan buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái, vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

"Tiền lương phải đủ sức cạnh tranh với khu vực tư nhân" là một trong những nội dung cốt lõi của chính sách đãi ngộ, thu hút và giữ chân người tài trong khu vực công.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và trao tặng phòng thực hành giáo dục STEM cho Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường THCS Cầu Giấy vào chiều 14/5.

Công ty TNHH GodwayPharma bị phạt hơn 2,9 tỷ đồng vì sử dụng hàng tấn nguyên liệu hết hạn để sản xuất sản phẩm bột đạm.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 14/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Công an TP. Hà Nội đang ra quân xử lý nghiêm các vi phạm tốc độ trên địa bàn huyện Phú Xuyên nhằm ngăn chặn các nguy cơ gây tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

564 cơ sở ở TP. Hà Nội đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt gần 8 tỷ đồng, buộc tiêu hủy hơn 41 tấn tang vật, hàng hóa vi phạm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”.