Thanh tra theo kế hoạch thường không hiệu quả

Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại về hiệu quả của hoạt động thanh tra theo kế hoạch, tại phiên thảo luận sáng 22/5 về Dự thảo Luật Thanh tra sửa đổi.

Một số ý kiến cho rằng việc công bố kế hoạch thanh tra từ đầu năm và thông báo rộng rãi trước khi tiến hành đã khiến các đối tượng thanh tra có thời gian chuẩn bị, che giấu vi phạm, làm mất đi yếu tố bất ngờ cần thiết để phát hiện sai phạm.

Tại nghị trường, các đại biểu nêu ví dụ về các chiến dịch kiểm tra thực phẩm chức năng và sữa giả, khi lực lượng thanh tra đến nơi thì hàng hóa đã bị giấu kín, khiến việc xử lý trở nên khó khăn. Bên cạnh đó, quy định hiện hành yêu cầu thanh tra đột xuất phải giải trình với cấp trên, gây rào cản cho việc triển khai linh hoạt và kịp thời.

Một số đại biểu khác cũng đề cập đến tình trạng chồng chéo giữa hoạt động thanh tra và kiểm tra, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp. Các đại biểu đề nghị cần có quy định rõ ràng để phân định thẩm quyền giữa các cơ quan, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Ngoài ra, các đại biểu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rút ngắn thời gian thanh tra, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Các đại biểu đề xuất cần quy định thời hạn cụ thể cho từng loại hình thanh tra để tăng tính hiệu quả và minh bạch trong quá trình thực hiện.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lái xe ben đã ngang ngược đi ngược chiều trên tuyến đường trong khu dân cư, chiếm quá nửa phần đường của các phương tiện đi đúng, gây bức xúc mạng xã hội.

Ngành giáo dục đang chuẩn bị phương án tổ chức buổi học thứ hai trong ngày, với tinh thần không thu học phí hay chi phí nào từ phía người học.

Lễ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tổ chức theo nghi thức Quốc tang diễn ra từ ngày 24 đến 25/5.

Một đường dây buôn bán thuốc lá giả nhãn hiệu Thăng Long với số lượng lớn vừa bị Công an tỉnh Nam Định triệt phá, thu giữ 109 thùng với hơn 55.000 bao thuốc lá giả.

Việt Nam cần loại bỏ gần 700 xe buýt chạy dầu diesel mỗi năm và dần thay thế bằng xe buýt thuần điện tại các thành phố trực thuộc Trung ương để hoàn thành mục tiêu Net Zero - phát thải ròng bằng 0 trước năm 2050.

Hai phương án về việc lập dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên theo phương thức đối tác công - tư (PPP) đã được doanh nghiệp nghiên cứu báo cáo đề xuất gửi Bộ Xây dựng.