Tai nạn nghiệm trọng vì sử dụng điện thoại lúc lái xe

Hai tình huống dẫn đến tai nạn nghiêm trọng dưới đây đều xuất phát từ cùng một nguyên nhân: tài xế sử dụng điện thoại và mất tập trung.

Tình huống mới nhất được ghi nhận vào khoảng 20h ngày 20/4 và được camera hành trình của một ô tô ghi lại. Khi qua ngã tư trên đường Văn Khê, quận Hà Đông, xuất hiện một nam thanh niên vừa điều khiển xe máy vừa sử dụng điện thoại. Sau khi đi được một đoạn, dù phía trước có xe ô tô đỗ sát lề bên phải và có bật tín hiệu cảnh báo, tuy nhiên do quá chú tâm vào điện thoại trên tay, nam thanh niên này đâm thẳng vào đuôi xe ô tô và ngã ra đường. Chưa rõ hậu quả của vụ va chạm nhưng có thể thấy thanh niên này nằm bất động, không gượng dậy được ngay.

Ở một tình huống khác, hậu quả của vụ va chạm do mất tập trung nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trên tuyến đường 70B thuộc huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ, vì mải nghe điện thoại, thiếu tập trung nên khi có 2 người đi xe máy từ trong ngõ lao ra, tài xế xe tải đã giật mình tránh né và đâm sang phần đường đối diện có xe tải ngược chiều đang đi tới. Đáng tiếc trong tình huống này, người lái xe tải nhỏ ngược chiều không may tử vong, đầu hai xe tải vỡ nát sau cú va chạm mạnh.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Điều tra đường dây sản xuất sữa giả, cảnh sát đã thu giữ 84 loại sản phẩm sữa bột và cho hay ngoài 12 loại sữa giả, còn có 72 sản phẩm đang được điều tra.

Tối 22/4, thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực đường đua F1 (quận Nam Từ Liêm). Bầu trời Mỹ Đình rực rỡ sắc màu chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.

Nhóm 24 quái xế trong vụ lái xe máy lạng lách, vượt đèn đỏ tông chết người dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu đã được đem ra xét xử lưu động, trong sự chứng kiến của toàn thể gia đình các bị cáo và gia đình bị hại.

Cục Quản lý dược đã chuyển đơn tố cáo liên quan đến bà Chu Thanh Huyền tới Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội để xem xét và xử lý theo thẩm quyền từ ngày 17/4, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, công nghệ xanh không còn là xu hướng mà là giải pháp tất yếu, giúp Việt Nam đứng trước một bước ngoặt mới.

Bắt đầu từ 2025, chính sách bảo hiểm tai nạn lao động mở rộng sang khu vực không có hợp đồng lao động, theo hình thức tự nguyện để giảm gánh nặng cho người lao động.