'Quốc tế hóa' văn hóa Việt Nam

Đề án “Quốc tế hóa văn hóa Việt Nam và Việt Nam hóa văn hóa quốc tế” là nhiệm vụ chiến lược được Bộ Chính trị và Đảng ủy Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng, nhằm nâng cao vị thế quốc gia.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo toàn quốc về Đề án “Quốc tế hóa văn hóa Việt Nam và Việt Nam hóa văn hóa quốc tế” vào chiều nay, 22/5.

Hội thảo có sự tham gia của các Ban, bộ, ngành Trung ương, các nhà nghiên cứu, chuyên gia văn hóa, đại diện các hội, hiệp hội văn hóa – nghệ thuật và trực tuyến với 63 tỉnh thành trong cả nước.

Đề án là nhiệm vụ chiến lược được Bộ Chính trị và Đảng ủy Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng, nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, nâng cao vị thế quốc gia và đóng góp tích cực vào nền văn minh nhân loại.

Các đại biểu trao đổi, làm rõ nội hàm của thuật ngữ “Quốc tế hóa văn hóa Việt Nam. Đây là quá trình lan tỏa giá trị văn hóa, truyền thống và nghệ thuật của Việt Nam ra thế giới, đồng thời tạo cơ hội để văn hóa Việt Nam được giao lưu, kết nối với thế giới. Thuật ngữ “Việt Nam hóa văn hóa quốc tế” là tiếp nhận có chọn lọc thành tựu, tinh hoa giá trị, tư tưởng và văn hóa nước ngoài, nhưng không làm mất bản sắc dân tộc. 

Các tham luận đã đề xuất nhiều sáng kiến cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu của Đề án, như: phát triển công nghiệp văn hóa, văn hóa số; xây dựng đội ngũ sáng tạo và cán bộ văn hóa đối ngoại. Trong đó cũng nhấn mạnh: hỗ trợ doanh nghiệp và nghệ sĩ tham gia vào chuỗi giá trị văn hóa toàn cầu; nâng cao nhận thức về vai trò chiến lược của văn hóa.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trà đã trở thành biểu tượng của sự tinh tế, lòng hiếu khách, văn hóa tao nhã ẩn chứa triết lý sống ở cả hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Xá lợi Đức Phật sẽ được tôn trí tại chùa Phúc Sơn (xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) từ 17 giờ ngày 22/5 đến 22 giờ ngày 24/5 để phật tử và nhân dân chiêm bái.

Hoàng thành Thăng Long là một trong những điển hình của việc Việt nam rất bám sát quy trình bảo vệ giá trị di sản thế giới.

Phố Ngô Quyền (quận Hoàn Kiếm) tập trung nhiều công trình kiến trúc đẹp, gắn liền với lịch sử phát triển của Hà Nội, do đó còn được gọi là phố Tây giữa lòng Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội mong muốn UNESCO tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Hà Nội trong việc tái hiện lại Điện Kính Thiên và các di tích trong Hoàng thành Thăng Long.

Chương trình nghệ thuật "Người là niềm tin tất thắng" do Đài Hà Nội thực hiện đã khép lại với nhiều cảm xúc, được ví như một cuốn phim sống động kể về cuộc đời, con người và di sản tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh.