Phát huy sức mạnh tổng thể của Mặt trận Tổ quốc

Việc sửa đổi 4 luật liên quan sẽ thúc đẩy hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Ngày 21/5, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Điểm nhấn nổi bật là định hướng phát huy sức mạnh tổng thể của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.

Trình bày trước Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, việc sửa đổi luật nhằm thể chế hóa đầy đủ các quan điểm chỉ đạo của Đảng, nhất là Đề án về việc tinh gọn, hợp nhất các cơ quan của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở các cấp.

Dự thảo đề xuất quy định rõ MTTQ Việt Nam là một bộ phận trong hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam, giữ vai trò chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, thành viên khác nhằm phát huy tinh thần hiệp thương dân chủ, thống nhất hành động, nhưng vẫn đảm bảo sự chủ động, sáng tạo của mỗi tổ chức.

Đáng chú ý, dự luật quy định không tổ chức MTTQ Việt Nam ở cấp huyện để đồng bộ với mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo 2 cấp, đồng thời quy định rõ thẩm quyền, vai trò của MTTQ trong các hoạt động như tiếp xúc cử tri, giám sát, phản biện xã hội, lựa chọn hội thẩm nhân dân, giới thiệu đại biểu.

Dự luật cũng đề xuất sửa đổi hệ thống tổ chức công đoàn theo hướng linh hoạt, mở, phù hợp với đặc thù từng đơn vị, tránh chồng chéo và đáp ứng chủ trương kết thúc hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Tổ chức công đoàn chủ yếu ở các doanh nghiệp, công đoàn ngành, được tổ chức theo hướng mở, linh hoạt theo đặc thù của tổ chức công đoàn.

Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày cơ bản nhất trí với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 4 Luật nói trên. Ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết: "Đối với chủ trương kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hiện nay từ ngày 1/8/2025, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở để bảo đảm phù hợp, khả thi. Thứ hai, có ý kiến đề nghị xác định rõ chủ thể hoặc cân nhắc bổ sung cơ sở pháp lý (như Quy chế mẫu) để hướng dẫn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân sau sắp xếp, bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở đối với những nơi không còn tổ chức công đoàn. Đồng thời, không làm gián đoạn và phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân (Điều 62 dự thảo Luật). Thứ ba là Đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiêp công lập không còn tổ chức công đoàn”.

Với Luật Công đoàn, ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết có ý kiến đề xuất xây dựng tổ chức công đoàn theo hướng linh hoạt, bám sát Điều lệ Công đoàn và chủ trương đổi mới theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, trong bối cảnh cải cách mô hình chính quyền địa phương.

Việc sửa đổi 4 luật lần này được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý rõ ràng, thúc đẩy hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Nhị Hà (Hà Nội) đã nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát tình trạng trùng lặp giữa hoạt động thanh tra và kiểm tra khi đóng góp ý kiến cho dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).

Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội đã trao hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho hai công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân năm 2025.

Ước tính khoảng 30,6 nghìn tỷ đồng là tổng nhu cầu kinh phí ngân sách nhà nước phải chi trả để thực hiện miễn học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập và hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông dân lập, tư thục.

Đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP. Hà Nội đã đến thăm và trao hỗ trợ cho gia đình nữ công nhân môi trường tử vong do tai nạn lao động.

Khu vực Hà Nội có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to cục bộ có nơi mưa rất to từ đêm 22 - 24/5, với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 250mm, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết.

Lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” sẽ diễn ra vào sáng nay 22/5 tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao, phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.