Nhiều hoạt động đặc sắc tại Hội Gióng - đền Phù Đổng
Sau 15 năm được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nghi thức Hội Gióng ở đền Phù Đổng vẫn được bảo tồn nguyên giá trị, được người dân thành kính tưởng nhớ và lưu truyền.
Hội Gióng được duy trì tổ chức hằng năm với quy mô hội lệ gồm các vai chính; và cứ 5 năm một lần, hội được tổ chức với quy mô hội chính, bao gồm đầy đủ các vai diễn. Bên cạnh lễ rước, hội thi nấu cơm cà dâng Thánh Gióng là một trong những nghi lễ dân gian đặc sắc, mang đậm tinh thần dân tộc và chiều sâu văn hóa ngàn năm.
Tham gia hội thi có các thôn trên địa bàn xã Phù Đổng. 9 đội thi thể hiện phần thi nấu cơm truyền thống, trong đó, phân công người cầm bó đuốc cháy nỏ, người nấu cơm trong một niêu đất được gánh bởi hai người trong đội. Trong thời gian 1 giờ 30 phút, các đội phải hoàn thành việc nấu chín cơm và trình bày mâm cơm cà dâng Đức Thánh Gióng. Đây cũng là cơ hội để các các đội thể hiện những kỹ năng, giới thiệu, quảng bá những di sản văn hóa, du lịch trải nghiệm và ẩm thực truyền thống địa phương.
Bên cạnh phần lễ, chương trình lễ hội có nhiều hoạt động đặc sắc như: múa rối nước, giải vật dân tộc, các trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật truyền thống; tuần lễ văn hóa du lịch và tham quan, trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm du lịch, ẩm thực địa phương; trưng bày bán các sản phẩm OCOP và xúc tiến quảng bá du lịch…
Lễ hội sẽ kéo dài đến hết ngày 7/5 (tức ngày mùng 10/4 Âm lịch).


87 bảo vật quốc gia liên quan Phật giáo lần đầu tiên được giới thiệu tại triển lãm Vesak 2025, mang đến cơ hội chiêm ngưỡng hiếm có cho đông đảo phật tử.
Giữa phố phường Hà Nội náo nhiệt, vẫn có những căn biệt thự cổ mang dáng vẻ trầm mặc, như đứng ngoài vòng xoay của hiện đại. Đó không chỉ là kiến trúc, mà là một phần hồn cốt Hà Nội xưa cần được gìn giữ.
Được xây dựng song hành với cầu Long Biên, ga Long Biên là một trong những chứng nhân lịch sử của Thủ đô Hà Nội với kiến trúc độc đáo, trở thành địa điểm du lịch được nhiều du khách yêu thích.
Sau khi tham khảo ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bắc Ninh đã đề xuất bảo tồn tại chỗ hai chiếc thuyền cổ được tìm thấy tại phường Hà Mãn, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
Sau thời gian tạm hoãn, lễ chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức sẽ diễn ra từ 14h ngày 6/5 đến ngày 10/5 tại Việt Nam Quốc Tự, số 242-244 đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh.
Không chỉ là biểu tượng của Thủ đô thân yêu, Cột cờ Hà Nội còn là chứng tích cho một thời kháng chiến chống Pháp oanh liệt, dấu ấn kiên cường, bất khuất của các thế hệ người dân Hà Nội.
0