Nguyên nhân nào dẫn đến đội vốn dự án cao tốc?

Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho rằng tổng mức đầu tư dự án tăng hơn 3.700 tỷ đồng, đề nghị làm rõ trách nhiệm các bên liên quan trong việc làm đội vốn.

Bộ trưởng bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thừa ủy quyền Thủ tướng trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1). Chính phủ đề xuất tăng hơn 3.700 tỷ đồng tổng mức đầu tư toàn bộ dự án.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng lý giải, quá trình thực hiện đã phát sinh một số yếu tố làm tăng tổng mức đầu tư của các dự án thành phần. Cụ thể, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có biến động lớn, dự kiến hơn 9.800 tỷ đồng, tăng hơn 3.200 tỷ đồng so với ước tính trước đó. Chi phí đầu tư xây dựng cũng tăng hơn 480 tỷ đồng so với dự kiến là khoảng 11.700 tỷ đồng.

Thẩm tra về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho rằng tổng mức đầu tư dự án tăng hơn 3.700 tỷ đồng - tương đương khoảng 20,8% là khá lớn.  Do đó, Ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát các chi phí tăng, giảm của Dự án. Cơ bản nhất trí với sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư, tuy nhiên, Ủy ban đề nghị làm rõ trách nhiệm các bên liên quan trong việc làm đội vốn.

Theo Ủy ban kinh tế vài tài chính, sự chuẩn bị đầu tư Dự án chưa kỹ lưỡng đã dẫn đến tăng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí đầu tư xây dựng so với sơ bộ tổng mức đầu tư đã được Quốc hội quyết nghị cho Dự án. Đồng thời, theo cơ quan thẩm tra, Chính phủ chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và cam kết bảo đảm tiến độ, chất lượng của dự án và xác định thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng và không để tiếp tục xảy ra tình trạng tăng vốn đối với dự án.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp đối tượng dùng vỏ chai tấn công người nước ngoài trên đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) trong đêm 17/5.

Nhiều người đã sập bẫy, mất hàng trăm triệu đồng vì bị lừa đảo tham gia đầu tư vào ứng dụng MoMo Pro giả mạo.

Việc lấy ý kiến chuyên gia, nguyên lãnh đạo MTTQ trong sửa đổi Hiến pháp 2013 là cơ hội để tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, rõ trách nhiệm và kiểm soát quyền lực tốt hơn.

Đổi mới tư duy trong đào tạo, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong điều trị là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam diễn ra sáng nay 19/5.

Cầu Tứ Liên hiện là cây cầu dây văng hiện đại và quy mô lớn nhất của Thủ đô Hà Nội, kết nối quận Tây Hồ với quận Long Biên và huyện Đông Anh.

Hà Nội yêu cầu các quận, huyện lựa chọn cán bộ tiếp công dân bảo đảm cả năng lực, phẩm chất và trách nhiệm để nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo.