Người dân vẫn chủ quan với dịch sốt xuất huyết
Mặc dù đã có ca bệnh sốt xuất huyết ngay gần nhà ông Phạm Văn Quý, xã Kim Chung huyện Hoài Đức vào đầu năm nay, nhưng khi cán bộ y tế xuống điều tra tại nhà ông Quý vẫn phát hiện tới ba ổ bọ gậy.
Từ đầu năm đến nay, huyện Hoài Đức mới chỉ có ba ca mắc sốt xuất huyết. Tuy số ca mắc giảm so với cùng kỳ năm 2024, nhưng huyện không chủ quan trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. Các xã thị trấn trên địa bàn huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các hộ gia đình nêu cao tinh thần phòng dịch. Huyện cũng tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường phòng chống sốt xuất huyết.
Tuy nhiên, không chỉ ở Hoài Đức mà cả nhiều địa phương hiện nay, một số hộ dân còn để đọng nước tại các chậu hoa hay dụng cụ chứa nước không cần thiết, dẫn đến việc sinh sôi bọ gậy. Có gia đình khi có người mắc sốt xuất huyết lại không đến khám tại các cơ sở y tế. Chỉ đến khi bệnh nặng, họ mới đưa người nhà vào viện, dẫn đến việc điều trị khó khăn hơn.
Bác sĩ Nguyễn Thành Minh - Trạm trưởng Trạm y tế xã Kim Chung, huyện Hoài Đức cho biết: "Trong cộng đồng, ý thức người dân về công tác phòng chống dịch cũng có, họ cũng lật úp dụng cụ chứa nước không dùng đến. Còn các dụng cụ chứa nước nhỏ, họ còn chủ quan không để ý. Các cụng cụ phế thải, phế liệu để góc vườn đôi lúc vẫn còn các ổ bọ gậy".
Bác sĩ Nguyễn Thùy Dương – Trưởng Khoa nhi – Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết đã gặp nhiều trường hợp em bé được đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng nặng do sốt xuất huyết. Nhiều gia đình đưa con đến viện sau khi bệnh đã diễn biến được 4,5 ngày.
Bà Hoàng Thị Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Hoài Đức cho hay: "Qua đi kiểm tra hôm nay, tôi thấy vẫn còn một số ổ bọ gậy. Các đồng chí cán bộ y tế đến kiểm tra và trực tiếp nhắc nhở, qua đó người dân có ý thức hơn".
Phòng chống dịch sốt xuất huyết không phải là trách nhiệm riêng của ngành y tế, chính quyền địa phương mà còn đòi hỏi sự chung tay từ mỗi cá nhân. Ý thức của mỗi người sẽ là yếu tố quyết định trong công tác phòng dịch bệnh sốt xuất huyết.


Một bộ phận người dân còn chủ quan trong phòng bệnh sốt xuất huyết, có bệnh nhưng không đi khám tại các cơ sở y tế dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Mặc dù COVID-19 được phân loại vào nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm B, tuy nhiên Bộ Y tế vẫn yêu cầu các bệnh viện duy trì đầy đủ vật tư, trang thiết bị cũng như các phương án thu dung người bệnh.
Hiện Việt Nam chưa ghi nhận biến thể mới Covid-19 nào đáng lo ngại, tuy nhiên ngành Y tế đang theo dõi sát sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron đang lan nhanh tại một số nước châu Á và các bệnh viện luôn chuẩn bị để thích ứng với tình hình mới của dịch bệnh.
Các bác sĩ phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Ronald Reagan UCLA (thuộc Đại học California, Los Angeles, Mỹ) đã thực hiện thành công ca ghép bàng quang cho người đầu tiên trên thế giới.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 19/5 đã tổ chức giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết cũ tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã cắt băng khánh thành phòng truyền thống Y dược cổ truyền dân tộc tại lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam.
0