Nga và Ukraine hoàn tất trao đổi 1.000 tù nhân
Toàn bộ số quân nhân Nga được trao trả hiện đang ở Belarus, nơi họ nhận được hỗ trợ y tế và tâm lý trước khi tiếp tục được chuyển về Nga để phục hồi tại các cơ sở của Bộ Quốc phòng.
Việc trao đổi tù binh diễn ra theo hai giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, 270 quân nhân và 120 thường dân Nga, trong đó có người từ vùng Kursk bị Ukraine bắt giữ, đã được trả tự do. Phía Ukraine cũng nhận lại số lượng tương ứng gồm 270 binh sĩ và 120 thường dân.
Giai đoạn thứ hai diễn ra hôm nay (25/5), với 307 quân nhân mỗi bên được trao trả. Đây là cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn đầu tiên giữa hai bên kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra và là kết quả của cuộc gặp trực tiếp hiếm hoi giữa đại diện hai nước trong vòng ba năm qua.
Cuộc đàm phán được tổ chức tại Istanbul theo sáng kiến từ phía Nga. Thỏa thuận này cũng mở ra khả năng khởi động thêm các cuộc đối thoại tiếp theo, hướng tới việc đạt được một lệnh ngừng bắn trong tương lai.


Các nhà lập pháp từ châu Âu và Ả Rập đã nhóm họp để thảo luận về cuộc chiến tại Dải Gaza, trong ngày Chủ nhật (25/5) ở Madrid, Tây Ban Nha.
Nhật Bản đang nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ, với mục tiêu đạt được tiến triển cụ thể tại Hội nghị G7 diễn ra tại tỉnh Alberta, Canada vào tháng 6 tới.
Các thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thông qua một thỏa thuận nhằm nâng cao khả năng chuẩn bị ứng phó với các đại dịch trong tương lai, sau ba năm đàm phán.
Cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn theo công thức "1.000 đổi 1.000" giữa Nga và Ukraine đã hoàn tất, dựa trên thỏa thuận đạt được tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 16/5.
Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga duy trì vị trí trong top 5 nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, được thị trường quốc tế đánh giá cao.
Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden xuất hiện công khai vào ngày 23/5 (giờ địa phương) sau khi xác nhận mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối.
0