Luật Thủ đô sửa đổi được Quốc hội đồng thuận cao

Chiều 05/12, tiếp xúc với cử tri đơn vị bầu cử số 4 gồm quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng - Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội Thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Đáng chú ý, lần đầu tiên Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thủ đô sửa đổi với sự đồng thuận nhất trí cao.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
1x

Bí thư Thành ủy cho biết, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị giao quyền mạnh hơn để Hà Nội phát triển xứng với tầm vóc của một đô thị đặc biệt, Thủ đô của cả nước. Luật Thủ đô sửa đổi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, kế thừa, cụ thể hóa những chính sách mà Quốc hội đang thực hiện thí điểm tại các địa phương. Nổi bật trong đó là vấn đề phân cấp, giao quyền, tạo cơ chế đặc thù, vượt trội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng - Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội Thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, cùng với Luật Thủ đô sửa đổi, Thành phố cũng đang khẩn trương hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây sẽ là ba công cụ pháp lý, ba chiến lược chính sách rất quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng - Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội Thành phố Hà Nội

Thông tin thêm về kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Bí thư Thành ủy cho biết, với sự cân nhắc, thận trọng, Quốc hội đã quyết định chưa thông qua dự án Luật đất đai sửa đổi và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi để tiếp tục xem xét thấu đáo, đảm bảo chặt chẽ, khả thi.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng vui mừng thông tin về những kết quả trong phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô góp phần rất quan trọng cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2023. Đáng chú ý, huyện Mỹ Đức vừa được Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, đến nay, Hà Nội đã có cả 18/18 huyện, thị xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Thời gian tới, Thành phố sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông, từng bước giải quyết các vấn đề bức xúc như: cải tạo chung cư cũ, xử lý dự án treo, đảm bảo an toàn phòng cháy, nhất là khắc phục tình trạng thiếu trường học như cử tri Hoàng Mai nhiều lần kiến nghị.

Các cử tri quận Hoàng Mai và Gia Lâm tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại cuộc tiếp xúc, 7 kiến nghị của cử tri quận Hoàng Mai và Gia Lâm liên quan đến hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, công tác quản lý nhà chung cư đã được Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền trao đổi, làm rõ theo thẩm quyền.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 10/4. Với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Các tổ chức tôn giáo tại Hà Nội khẳng định tiếp tục chung sức, đồng lòng xây dựng Thủ đô “văn hiến - văn minh - hiện đại”, đặc biệt là sau thời gian sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền của thành phố.

Bảo đảm an toàn thực phẩm, chú trọng an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố là chủ đề chính của Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2025.

Hệ thống Mặt trận Thủ đô đã kịp thời tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho cán bộ mặt trận các cấp, hướng đến hiệu quả công việc tốt nhất.

Mô hình tư vấn hỗ trợ thành lập doanh nghiệp miễn phí mang lại những cơ hội lớn cho doanh nghiệp, giúp tiết kiệm chi phí, nhận được hỗ trợ chuyên môn và có cơ hội phát triển trong tương lai.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền từ quận tới cơ sở quận Ba Đình (Hà Nội) đã triển khai nhiều nhiệm vụ mới, phát sinh trong quá trình thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố.