Liên hợp quốc xem xét sáp nhập hàng loạt cơ quan
Theo một bản ghi nhớ nội bộ dài 6 trang mà hãng tin Reuters tiếp cận được, các quan chức cấp cao của Liên hợp quốc đã đề xuất hợp nhất hàng chục cơ quan hiện nay thành bốn khối chính: hòa bình và an ninh, nhân đạo, phát triển bền vững và nhân quyền. Đây là một phần trong nỗ lực cải cách toàn diện do Tổng Thư ký Antonio Guterres khởi xướng từ tháng 3 năm nay.
Một phương án cụ thể là sáp nhập các hoạt động của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cao ủy về người tị nạn (UNHCR) thành một cơ quan nhân đạo duy nhất.
Ngoài ra, tài liệu cũng đề xuất chuyển Chương trình phòng chống HIV/AIDS (UNAIDS) vào WHO, cắt giảm số lượng phiên dịch viên trong các cuộc họp và thậm chí đề cập khả năng hợp tác sâu hơn giữa Liên hợp quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), dù WTO không thuộc hệ thống Liên hợp quốc.
Tài liệu nêu rõ nhiều vấn đề tồn tại trong hệ thống hiện nay, bao gồm “nhiệm vụ chồng chéo”, “sử dụng nguồn lực kém hiệu quả” và “phình to bộ máy lãnh đạo cấp cao”.
Việc thúc đẩy cải cách diễn ra trong bối cảnh Liên hợp quốc đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất trong 80 năm hoạt động. Mỹ - nhà tài trợ lớn nhất của Liên hợp quốc hiện đang nợ khoảng 2,7 tỷ USD, bao gồm cả ngân sách thường niên và các chương trình gìn giữ hòa bình. Các khoản cắt giảm viện trợ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã tác động nặng nề đến hoạt động của các cơ quan nhân đạo.


Những thay đổi chính sách gần đây, đặc biệt dưới thời Tổng thống Donald Trump, đã khiến nhiều sinh viên quốc tế lo ngại về việc học tập và sinh sống tại Mỹ. Vấn đề hạn chế visa, siết chặt nhập cư, thái độ bài ngoại và sự bất ổn trong chính sách giáo dục đã tạo nên một môi trường đầy bất định cho hàng triệu sinh viên từ khắp nơi trên thế giới.
Chính quyền Chile ngày 2/5 đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần và lệnh sơ tán được ban bố sau trận động đất mạnh 7,4 độ ngày 2/5 ở eo biển Drake, vùng biển nằm giữa Nam Mỹ và Nam Cực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đề xuất ngân sách quốc phòng trị giá 1,01 nghìn tỷ USD cho năm tài khóa 2026 - một con số khổng lồ nhằm duy trì chiến lược an ninh quốc gia của ông, bao gồm cả kế hoạch cải tổ Lầu Năm Góc do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth dẫn dắt.
Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 2/5 cho biết, ông sẽ có mặt tại Washington vào tuần tới để tham dự những cuộc đàm phán mà ông mong đợi sẽ "khó khăn nhưng mang tính xây dựng" với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề thương mại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/5 tuyên bố ông dự định tước bỏ quy chế miễn thuế của Đại học Harvard. Đây là động thái mới nhất của chính quyền Washington nhằm vào trường thuộc nhóm đại học danh giá bậc nhất nước Mỹ.
Múa rối từ lâu đã được coi là loại hình giải trí truyền thống tại nhiều quốc gia trên thế giới, và mỗi quốc gia có một loại hình múa rối riêng như rối nước, rối bóng, rối dây… với những dấu ấn rất riêng.
0