Lao động chen chân nộp hồ sơ thi tiếng Hàn

Hôm nay, 31/3, các trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (chương trình EPS).

Mặc dù thời gian đăng ký từ 7h30 nhưng tại trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, nhiều lao động đã có mặt từ 6h sáng để chờ làm thủ tục nộp hồ sơ thi tiếng Hàn. Thị trường Hàn Quốc vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt với nhiều người lao động Việt Nam.

Anh Nguyễn Văn Hùng - Huyện Sóc Sơn chia sẻ: “Em đăng ký ở ngành sản xuất chế tạo, công việc ổn định, thu nhập hợp lý, cũng được 40 đến 60 triệu đồng/tháng”.

Chị Lê Phương Linh - Huyện Mỹ Đức chia sẻ: “Đây là chương trình hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc nên em sẽ được đảm bảo quyền lợi. Em tự tin sẽ đạt được mức điểm mà ban tổ chức đưa ra và cũng tự tin khi sang môi trường mới em sẽ phát triển được nhiều hơn”.

Chị Nguyễn Thanh Thúy - Quận Hoàng Mai chia sẻ: “Tôi dậy từ lúc 5h sáng và đi đến đây. Giấy tờ gồm có ảnh, căn cước công dân, file nén và hộ chiếu. Cũng muốn cho con tôi đi tiếp cận bên ngoài, bên cạnh đó cũng có thêm thu nhập làm kinh tế”.

Dự báo số lao động tăng cao nên cán bộ, nhân viên Trung tâm Dịch vụ Việc làm được huy động để giải quyết hồ sơ đăng ký của người lao động. Năm 2024, có hơn 1.300 lao động Hà Nội đăng ký dự thi tiếng Hàn.

Bà Đậu Thị Hiền - Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết: “Vừa rồi bên  Chính phủ Hàn Quốc tăng lương với mức lương hấp dẫn, chế độ đãi ngộ được đảm bảo và bây giờ Bảo hiểm của Người lao động sẽ được ghi nhận và chuyển từ bên Hàn Quốc về Việt Nam để đóng tiếp thì đấy cũng là sự khuyến khích cho người lao động".

Năm 2025, kỳ thi tiếng Hàn dự kiến sẽ diễn ra từ tháng Tư đến tháng Sáu. Dự kiến, số lao động đạt yêu cầu là 3.300 người trong ngành sản xuất chế tạo và ngành nông nghiệp. Vượt qua kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề là điều kiện quan trọng để người lao động nộp hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc.

Bà Yun Jae Yeon - Trưởng Đại diện Văn phòng Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết: “Tiếng Hàn đối với người lao động rất quan trọng. Học tiếng Hàn không chỉ để vượt qua kỳ thi mà người lao động cần trau đồi để có thể giao tiếp được trong quá trình làm việc. Khi tiếng Hàn giỏi, người lao động sẽ có nhiều cơ hội việc làm và thu nhập sau khi nhập cảnh Hàn Quốc.

Năm 2024, hơn 10.000 lao động Việt Nam đi làm việc Hàn Quốc theo chương trình EPS. Đây là chương trình phi lợi nhuận, người lao động dễ tiếp cận, thu nhập tốt và điều kiện phúc lợi đảm bảo.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

5 trường THCS chất lượng cao ở Hà Nội thu học phí lớp 6 từ 3,6-5,78 triệu đồng một tháng, tương đương nhiều trường tư.

Chủ đề: Chữa đề tham khảo theo mẫu minh họa của Bộ GD-ĐT. Giáo viên Nguyễn Thị Thu Hằng - Trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, Sở Nội vụ và UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2025, vào sáng 11/5.

Trong bối cảnh Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, các trường học tại Hà Nội đã chủ động nhiều giải pháp để hỗ trợ học sinh lớp 12 ôn tập hiệu quả.

Cả 8 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Châu Á (APhO) năm 2025 đều đoạt giải với thành tích xuất sắc gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng.

Cuộc thi “Sinh viên ứng dụng Công nghệ thông tin vào thiết kế các sản phẩm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật” do Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức đã khép lại với vòng chung kết sôi nổi vào tối 10/5, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên và giảng viên.