Hội thảo đảm bảo nghĩa vụ bằng tài sản trí tuệ

Sáng 14/11, Bộ Tư Pháp phối hợp với Viện Friedrich Naumann Foundation (Dự án FNF Việt Nam) tổ chức hội nghị "Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hoà Liên bang Đức về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản trí tuệ". Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Nguyễn Khánh Ngọc tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh, các đại biểu cần nghiên cứu, thảo luận để thống nhất cách tiếp cận cả về thể chế và tổ chức thực hiện để quyền sở hữu trí tuệ được khai thác, sử dụng hiệu quả hơn, giúp khơi thông nguồn lực cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hội thảo được tổ chức nhằm trao đổi, chia sẻ để làm rõ xu thế phát triển chung của các dạng thức về tài sản trí tuệ và sự tham gia của các dạng thức tài sản này của chuỗi cung ứng hàng hoá, nguồn vốn trên thị trường với tư cách là tài sản bảo đảm tại Việt Nam, tại Cộng hoà Liên bang Đức và các quốc gia khác trên thế giới; Nhận diện yêu cầu liên quan đặt ra trong hoàn thiện pháp luật để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm; Trao đổi, chia sẻ và định hướng trong hoàn thiện pháp luật quốc tế của Cộng hoà Liên bang Đức... góp phần tạo cơ sở, phát triển hoàn thiện hơn pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ về đăng ký biện pháp bảo đảm tại Việt Nam.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Việt Nam đón lượng khách quốc tế tháng 5/2025 cao kỷ lục lần đầu tiên sau 10 năm, tạo dấu mốc quan trọng cho ngành du lịch của cả nước.

TP.HCM và Hà Nội dự kiến là hai tỉnh, thành có nhiều đầu số biển số xe nhất sau khi sáp nhập, kể từ ngày 1/7/2025.

Nhiều ý kiến ủng hộ tăng cường phạt nguội, tăng mức phạt nhằm ngăn nhiều người tranh nhau chạy xe máy lên vỉa hè.

Việc kiên quyết xử lý xe quá khổ, quá tải đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu giảm nguy cơ tai nạn và bảo vệ hệ thống đường giao thông.

Thời tiết Hà Nội hôm nay được dự báo tiếp tục có nắng nóng diện rộng. Sáng sớm nhiệt độ khoảng 27-28 độ. Độ ẩm 85%.

Bộ Tài chính yêu cầu các tỉnh, thành khẩn trương hoàn tất xử lý tài sản công dôi dư trước ngày 1/7/2025, đặc biệt trong bối cảnh nhiều địa phương vẫn chậm tiến độ và thiếu phương án cụ thể sau sắp xếp đơn vị hành chính.