Hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án đường trục phía Nam
Hơn 11 nghìn mét vuông đất công, đất thuê thuộc 9 hộ dân thôn Cầu Giẽ, xã Châu Can giáp quốc lộ 1A không chịu bàn giao đã làm chậm tiến độ thi công đường trục phía Nam, đoạn qua địa bàn huyện Phú Xuyên. Để hoàn thành bàn giao mặt bằng cho nhà thầu theo đúng cam kết, giữa tuần vừa qua, huyện Phú Xuyên đã phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.
Trước thời điểm tổ chức cưỡng chế đã có 6 hộ dân tự nguyện tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, vẫn còn ba hộ còn lại không phối hợp nên sáng 15/5, UBND huyện buộc phải ra quyết định cưỡng chế.
Ông Đỗ Thành Công - Giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên cho biết: "Thứ nhất, chúng tôi đã tuyên truyền phổ biến chính sách sự khác nhau giữa Luật Đất đai mới và Luật Đất đai cũ. Thứ hai, chúng tôi làm rõ trách nhiệm, quyền lợi của người dân Phú Xuyên và Nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng để nhanh chóng thi công dự án, phát triển đất nước".
Dự án đường trục phát triển kinh tế phía Nam thành phố Hà Nội đi qua địa bàn huyện Phú Xuyên với chiều dài 9km. Với việc 6 công trình cuối cùng được tháo dỡ, huyện Phú Xuyên chính thức hoàn tất toàn bộ công tác GPMB phần dự án đi qua địa bàn.
Ông Nguyễn Trọng Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên cho biết: "Chúng tôi xác định đây là một công trình trọng điểm, do đó chúng tôi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, cũng như thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đến người dân để họ hiểu về chế độ, chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên, có một số người dân không chịu hợp tác nên huyện ủy đã bắt buộc phải dùng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất".
Ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Ban quản lý dự án đường trục phía Nam cho biết: "Về phía thi công, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ máy móc thiết bị để nhanh chóng hoàn thiện dự án và đảm bảo tiến độ theo yêu cầu".
Dự án đường trục phát triển kinh tế phía Nam thành phố Hà Nội được khởi công từ hơn 16 năm trước, tổng chiều dài hơn 41km, đi qua địa bàn quận Hà Đông và các huyện: Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên.
Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ đóng vai trò chiến lược, giảm áp lực cho quốc lộ 21B, kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô.


Quận ủy Hoàn Kiếm sáng 18/5 đã tổ chức lễ dâng hương tại Di tích lịch sử cách mạng 48 Hàng Ngang (phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm).
Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân” đã diễn ra vào ngày 18/5.
Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc quy định độ tuổi bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao từ đủ 45 tuổi trở lên là chưa hợp lý, vì độ tuổi không thể là thước đo phản ánh năng lực hay kinh nghiệm.
Thủ tướng đề nghị các bộ ngành hỗ trợ thành phố tối đa “không để Hà Nội cô đơn” trong quá trình triển khai dự án cầu Tứ Liên.
Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án tăng 3.714 tỷ đồng - tương đương khoảng 20,8% là khá lớn. Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị làm rõ hơn nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Hiệu suất xét xử Tòa Phá sản và Tòa Sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hiện nay vẫn còn thấp. Do đó, chưa nên mở những tòa chuyên trách này tại các Tòa khu vực.
0