Gỡ vướng GPMB dự án mở rộng đường đê Yên Nghĩa

Để đảm bảo hoàn thành công trình dự án mở rộng đường đê Yên Nghĩa, thông xe trước khi bước sang năm mới 2026 theo kế hoạch, các đơn vị liên quan cần quan tâm, đẩy nhanh việc tạo mặt bằng sạch, phục vụ thi công dự án.

Dự án nâng cấp, mở rộng đê Yên Nghĩa, đoạn qua địa phận quận Hà Đông được triển khai thi công từ đầu tháng 12/2024. Đến thời điểm này dự án mới hoàn thành trên 30% khối lượng công việc. Nguyên nhân chính là do, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) chưa được triển khai đúng theo yêu cầu.

Dự án mở rộng đê Yên Nghĩa sau gần 6 tháng thi công. Nhiều vị trí đã san gạt mở rộng mặt bằng nhưng vẫn vướng hệ thống ạ tầng như đèn điện, cáp viễn thông. Theo đơn vị thi công, trên toàn chiều dài dự án gần 6km, các vị trí vướng mặt bằng đang nằm rải rác. Đây là một trong những vấn đề trực tiếp gây ảnh hưởng tới tiến độ triển khai dự án.

Ông Vũ Hạ Long - Công ty CP Nhân Bình cho biết: "Công tác GPMB còn một số vi trí sôi đỗ như đường điện, viễn thông chưa di chuyển hết, nhà thầu đang gặp một số khó khăn. Tổng tuyến các vị trí vướng mặt bằng còn khoảng 1km trên tổng số 5,6km toàn tuyến".

Vướng mắc lớn hơn là ở các vị trí qua khu dân cư, các khu vực có công trình và một phần liên quan tới đất nông nghiệp. Thời gian qua, phía Ban Quản lý Dự án quận Hà Đông đã phối hợp với 2 phường Yên Nghĩa, Đồng Mai triển khai công tác kiểm đếm, đo đạc và hướng tới chuẩn bị phương án đền bù. Đến nay, tiến độ thực hiện vẫn đang chậm so với kế hoạch.

Ông Đặng Ngọc Thư - Ban Quản lý Dự án quận Hà Đông cho hay: "Sau 30/6, chỉ còn đơn vị hành chính cấp phường nên công việc sẽ rút ngắn thời gian hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn tất công tác GPMB trước tháng 9. Tập trung cao độ cho công tác GPMB để thi công trên mặt đê".

Việc thay đổi kế hoạch thi công và GPMB phù hợp với tình hình thời tiết và yêu cầu đảm bảo an toàn đê điều mùa mưa lũ là cần thiết. Với khối lượng công việc toàn dự án còn tới trên 60%, công tác GPMB cần thực hiện sớm, nhanh và đồng bộ với sự phối hợp, hỗ trợ của người dân có đất liên quan. Như vậy, kế hoạch hoàn thành dự án trước 31/12/2025 mới có thể đảm bảo.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một chiếc ô tô đang vượt thì xe đầu kéo đi trước bất ngờ tạt sang làn ngược chiều khiến ô tô gắn camera hành trình loạng choạng, suýt va chạm trực diện với xe máy. Hình ảnh được ghi lại trên quốc lộ 10 đoạn qua huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đang tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến xe tự chế, xe máy kéo theo phương tiện khác, chở hàng cồng kềnh, quá khổ, không bảo đảm an toàn.

Kế hoạch mở rộng Cảng hàng không Quảng Trị dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ tháng 7/2026.

Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La đã được khởi công vào sáng nay (18/5).

Đỗ xe dưới lòng đường không chỉ cản trở giao thông mà còn có thể là nguyên nhân dẫn tới những sự cố không đáng có.

Việc sử dụng áo chống nắng không đúng cách trở thành mối nguy hiểm khi người dân đi xe máy trên đường, nhất là vào mùa nắng nóng.