Giữ hay bỏ phố hàng? | Góc nhìn Hà Nội | 26/04/2024

Hàng Chiếu vẫn bán chiếu, nhưng Hàng Cót không còn ai buôn cót, Hàng Than nay bán bánh cốm, trà, thuốc. Trong khi đó, rất nhiều "phố Hàng" đã mất tên. Cái sự mất đó, có sự mất hợp lý và mất không hợp lý. Vậy nên giữ hay bỏ phố hàng? Chủ đề này sẽ được trao đổi bàn luận cùng hai vị khách mời trong chương trình: Nghệ nhân Ưu tú Lê Đình Nghiên, người có hơn 60 năm gìn giữ nghề truyền thống tranh Hàng Trống và bà Trần Thị Thúy Lan, Phó trưởng ban phụ trách Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đang là mùa lễ hội, nhu cầu đi lại du xuân lớn, tạo nên nhiều khu vực tập trung đông người làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm. Các dịch bệnh như sốt vàng, Mers-Cov... chưa xuất hiện tại Việt Nam vẫn có thể xâm nhập bất kì lúc nào.

Sự kiện hai làng nghề Hà Nội (gốm sứ Bát Tràng và dệt lụa Vạn Phúc) được Hội đồng Thủ công thế giới công nhận là thành viên của của mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo trên toàn thế giới, là cơ hội để đẩy mạnh quảng bá sản phẩm những sản phẩm này nói riêng cùng các sản phẩm thủ công khác, góp phần bảo tồn nghề truyền thống, khẳng định thương hiệu làng nghề Việt Nam trong bức tranh thủ công toàn cầu.

Sau không ít lần đưa ra thảo luận, đề xuất, ngày 27/6/2024, tại kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khoá XV đã chính thức thông qua Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. So với các quy định Luật hiện hành, Luật TTATGT đường bộ 2024 được đánh giá là có nhiều thay đổi, phù hợp với tình hình xã hội hiện nay, từ đó nâng cao hiệu quả đảm bảo trật tự an toàn giao thông chung.

"Xuân Quê hương" đã trở thành sự kiện văn hóa - chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Chương trình gắn kết kiều bào với đất nước qua nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt xa xứ.

Năm 2024, Hà Nội thu hút 2.162 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 30% so với năm 2023, đứng thứ 5 cả nước về thu hút vốn FDI. Để đạt được mức tăng trưởng trên, cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực phục hồi sản xuất kinh doanh, tìm thị trường tiêu thụ…Những kết quả khả quan năm 2024 sẽ tạo đà cho Hà Nội trong năm 2025.

Việc gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO không chỉ giúp Hà Nội quảng bá văn hóa và sáng tạo nghệ thuật, mà còn thúc đẩy các ngành công nghiệp sáng tạo, từ đó tạo ra cơ hội hợp tác quốc tế và nâng cao vị thế của thành phố trên thế giới.