Dược sĩ làm thuốc giả, hậu quả như giết người hàng loạt

'Dược sĩ làm thuốc giả, hậu quả chẳng khác nào giết người hàng loạt' là phát biểu gây chú ý tại phiên thảo luận tổ chiều 20/5, khi Quốc hội góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.

Tại tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Hà Nội, nhiều ý kiến đồng thuận với việc giảm số lượng tội danh có khung hình phạt tử hình, thay bằng tù chung thân không giảm án - nhằm thể hiện tính nhân đạo. Tuy nhiên, với những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có ảnh hưởng, gây nguy hại cho cộng đồng, cần phải giữ nguyên án tử để đảm bảo tính răn đe và nghiêm minh của pháp luật.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội, cho ý kiến: "Riêng sản xuất thuốc giả, theo tôi, hình phạt phải cao hơn. Tính nguy hại của nó từ lâu lắm rồi. Tôi nhớ một tiểu phẩm mà ông bố phải thốt lên rằng 'Thuốc giả, bác sĩ giả thì con tôi biết làm sao được'. Trong cái số giả thì thuốc giả phải cao hơn số giả."

Liên quan đến tội sản xuất, buôn bán thuốc giả, nhiều ý kiến khẳng định, không thể bỏ án tử hình. Vì đây không chỉ là hành vi gian lận thương mại, mà là tội ác có thể cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An Toàn Thực Phẩm TP. HCM, Đoàn ĐBQH TP. HCM, cho ý kiến: "Tôi lấy ví dụ ông bác sĩ, nếu ông học không tới nơi, ông ấy dở rồi khám bệnh gây sai lầm, cùng lắm chết những bệnh nhân mà ông ấy khám. Một người thôi là đã đủ kỷ luật kèm theo về chuyên môn. Nhưng một người dược sĩ nếu táng tận lương tâm đi làm thuốc giả, nó giết một loạt người uống nguyên lô thuốc đó. Đâu có khác gì là giết người hàng loạt đâu. Ở đây đừng có nói là em không biết nên em làm, biết hết. Lúc nhận lợi nhuận thì tất cả đều biết nhưng vẫn làm, thì phải bị trừng trị thích đáng."

Đại biểu Nguyễn Thanh Sang, Đoàn ĐBQH TP. HCM, phát biểu: "Những diễn biến gây cho thấy, chúng ta bắt được các đường dây buôn bán thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả, số lượng cực kỳ lớn, nó kinh doanh trên nỗi đau của người bệnh và tác hại không thể đánh giá được. Vì vậy tôi đề nghị cần phải xem xét lại."

Không chỉ thuốc giả, các đại biểu còn kiến nghị xem xét tăng nặng hình phạt đối với các hành vi kinh doanh thực phẩm bẩn, thực phẩm chức năng giả, sữa giả… Những sản phẩm này âm thầm đầu độc người dân, đặc biệt là người già, trẻ em - những nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội.

Hệ lụy kéo dài nhiều năm, khó chứng minh hậu quả ngay lập tức - đó là lý do nhiều đại biểu cho rằng cần cân nhắc đưa những hành vi này vào nhóm tội danh có thể bị xử lý ở mức cao nhất là tử hình.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lễ trao giải thưởng kiến trúc quốc gia 2024-2025 đã diễn ra tối 20/5, tại Nhà hát Lớn.

Công an tỉnh Nghệ An ngày 20/5 đã phá thành công Chuyên án vận chuyển, buôn bán pháo nổ xuyên quốc gia, bắt giữ hai đối tượng và thu giữ khoảng 1,5 tấn pháo các loại.

Sở Y tế TP. HCM vừa phát hiện nhiều sai phạm và ban hành quyết định thu hồi tổng cộng 70 số công bố tiêu chuẩn, áp dụng đối với các sản phẩm thiết bị y tế được xác định khai báo không đúng quy định.

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với quy mô đặc biệt lớn và điều gây bất ngờ trong vụ án này chính từ công nghệ sản xuất ra những TPCN giả với một quy trình 'không tưởng'.

Phải quy rõ trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Thường trực Chính phủ vừa qua.

Tối 19/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên để điều tra tội lừa dối khách hàng. Ngoài ra, có 4 bị can khác là lãnh đạo trong công ty CP Asia Life cũng bị khởi tố về tội 'Sản xuất hàng giả là thực phẩm'.