Đẩy mạnh khởi nghiệp trong các trường đại học

Khởi nghiệp đã trở thành một chuyên ngành đào tạo chính quy của nhiều trường đại học. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉ lệ cơ sở giáo dục đại học đưa khởi nghiệp thành môn học quan trọng, đã trở nên phổ biến.

Trường Đại học Thương mại đã chính thức thành lập Viện quản trị kinh doanh và ra mắt Ban cố vấn khởi nghiệp. Ban cố vấn khởi nghiệp trực thuộc Viện quản trị Kinh doanh - Trường Đại học thương mại bao gồm nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực, có nhiệm vụ phối hợp lựa chọn ghép cặp các Mentee và Mentor, cố vấn - đào tạo và hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp hoàn thành mục tiêu trong từng giai đoạn, hiện thực hoá ý tưởng.

Từ năm học 2022, trường Đại học Thương mại đã triển khai chương trình đào tạo cử nhân khởi nghiệp và phát triển kinh doanh. Đây là một ngành học mới nhưng thu hút sinh viên đăng ký theo học. Trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia và hệ sinh thái khởi nghiệp, trường đại học được cho là thành tố quan trọng. Bởi vậy, xây dựng mô hình đại học khởi nghiệp và triển khai đào tạo khởi nghiệp cho sinh viên trở thành xu hướng tất yếu.

Cũng tại buổi lễ,  Đại học thương mại đã công bố quyết định thành lập Viện quản trị kinh doanh, tiền thân là Khoa quản trị kinh doanh với bề dày hơn 60 năm, thành lập năm 1960 với tên gọi Ban Kinh tế thương nghiệp, có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trung và cao cấp cho ngành nội thương. Trong bối cảnh thực hiện cơ chế tự chủ hiện nay của các trường Đại học, việc nâng tầm quy mô và chuyển đổi hình thức hoạt động sẽ nâng cao sự chủ động và sáng tạo của các đơn vị, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và sự phát triển kinh tế đất nước./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 115 về việc thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2035".

Lần đầu tiên Đại sứ quán Đức tại Việt Nam khởi xướng dự án hướng nghiệp trực tiếp tại 19 tỉnh, thành phố nhằm cung cấp thông tin về các con đường an toàn, hợp pháp để sang Đức học tập và làm việc.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Hàn Quốc tiếp tục tăng thêm hạn ngạch và mở rộng các ngành nghề tiếp nhận lao động Việt Nam.

Để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng cấp thiết trong bối cảnh mới, nhiều trường học đang chủ động thay đổi cách dạy - cách học, bắt đầu từ việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh ngay từ sớm.

Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc ra đời một ngành đào tạo mới không hề đơn giản và đối với đào tạo ngành vi mạch bán dẫn hiện nay có rất nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức.

Hôm nay, 31/3, các trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (chương trình EPS).