Đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ

Bộ đội xuất ngũ được hướng nghiệp là một trong những chính sách được Đảng, Nhà nước quan tâm, bởi phần lớn thanh niên trước khi nhập ngũ đều chưa có nghề nghiệp ổn định.

Sau thời gian học tập, rèn luyện tại Binh chủng hóa học, đầu năm 2025, anh Nguyễn Ngọc Dương được xuất ngũ trở về địa phương. Trước khi ra quân, anh đã được đơn vị và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp định hướng, tư vấn về chính sách đào tạo nghề nên đã đăng ký tham gia học nghề cơ khí tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.

Anh Nguyễn Ngọc Dương cho biết: "Em lựa chọn ngành chế tạo cơ khí và cảm thấy rất vui khi được nhà trường quan tâm, liên hệ với các xí nghiệp để sau khi ra trường, em có thể vào các xí nghiệp đó để làm việc".

Đây là năm đầu tiên trường cao đẳng công nghệ cao Hà Nội tuyển sinh và đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ. Đợt 1 năm 2025 đã có hơn 200 thanh niên là bộ đội xuất ngũ đăng ký theo học các nghề. Để đáp ứng nhu cầu lựa chọn, nhà trường luôn mở rộng các ngành nghề đào tạo theo xu thế hiện nay. Một số ngành nghề kinh phí đào tạo vượt quá mức hỗ trợ trong thẻ nên nhà trường đã liên kết với các doanh nghiệp hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên.

NGƯT. TS Phạm Văn Khánh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Cao Hà Nội chia sẻ: "Chúng tôi đã hợp tác ký hợp đồng với các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các em sinh viên sau khi ra trường có việc làm phù hợp".

Xu hướng tuyển dụng lao động hiện nay của các ngành công nghiệp, kỹ thuật là sử dụng lao động có tay nghề và kỷ luật. Quá trình được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân ngũ chính là một lợi thế dễ ghi điểm của bộ đội xuất ngũ trong mắt nhiều nhà tuyển dụng. Nhiều doanh nghiệp đặt hàng, phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo, cung ứng lao động có chất lượng. Chẳng hạn như Công ty xây lắp và cung cấp thiết bị công nghiệp Thành Long, ngoài ưu tiên tuyển dụng lao động là bộ đội xuất ngũ, công ty cũng đã liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hỗ trợ chi phí học tập và tiếp nhận đầu ra cho sinh viên.

Ông Phan Quyết Long, Giám đốc Công ty xây lắp và cung cấp thiết bị công nghiệp Thành Long cho biết: "Nhà máy chúng tôi đã thành lập được 20 năm và có quá trình sản xuất rất tốt. Chúng tôi nhìn thấy lợi thế của các em vì đã được đào tạo trong môi trường quân ngũ, có tính kỷ luật cao".

Bộ đội xuất ngũ là nguồn nhân lực trẻ, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe tốt, có thể đáp ứng được yêu cầu của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Theo đó thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ sẽ tạo điều kiện kịp thời cho thanh niên ổn định cuộc sống. Công tác này không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển thành phố mà còn thiết thực động viên lớp thanh niên mới hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chương trình hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Đài Hà Nội phối hợp thực hiện nhằm hỗ trợ học sinh lớp 12 trong quá trình ôn thi tốt nghiệp THPT. Chương trình phát sóng vào 21h tối thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường và Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vào ngày 9/4. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà dự buổi lễ.

Hà Nội thực hiện phương châm "không có hiện tượng xếp hàng tuyển sinh đầu cấp" trong năm 2025. Đây là nội dung nổi bật tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 4/2025.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 12 toàn thành phố năm học 2024 - 2025 vào chiều 8/4, trong đó, tỷ lệ bài thi đạt điểm dưới trung bình (5 điểm) chiếm gần 32% tổng số bài thi các môn.

Bộ Giáo dục - Đào tạo đề nghị Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định dự thảo nghị quyết của Quốc hội về miễn học phí đối với trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT và không phải đóng học phí đối với học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang cố gắng tăng tỷ lệ học sinh được tuyển vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập từ khoảng 64% trở lên, tăng 3% so với năm học trước.