Dành gần 680 nghìn tỷ đồng thực hiện chính sách tiền lương
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2024.
Phó Thủ tướng cho biết mặc dù các chỉ số được cải thiện nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức. Do đó, Chính phủ đã đề ra 11 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới.
Năm 2023, Chính phủ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; tốc độ tăng trưởng GDP đạt 5,05%, thấp hơn mục tiêu đề ra nhưng ở mức cao trên thế giới và khu vực. Quy mô nền kinh tế đạt 430 tỷ đô, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 3,25%.

"Nhiều chính sách, giải pháp được thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả để hỗ trợ nền kinh tế, doanh nghiệp, người dân; đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất gần 191,5 nghìn tỷ đồng. Tính đến hết năm 2023, đã dành được khoảng 680 nghìn tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới", Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết.
Theo báo cáo, GDP quý I năm 2024 ước tăng 5,66% so với cùng kỳ 2023, cao nhất từ 2020 đến nay. Thu ngân sách Nhà nước đạt 43,1% dự toán, tăng 10,1%. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 17,46% kế hoạch, cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Tổng vốn FDI đăng ký đạt 9,27 tỷ USD, tăng 4,5%, trong đó vốn FDI thực hiện đạt 6,28 tỷ USD, tăng 7,4%, cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng tăng 3,93% so với cùng kỳ.
Trước dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tạo thách thức, áp lực lớn lên chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nêu rõ 11 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chính phủ trong thời gian tới, cụ thể như: tập trung thực hiện hiệu quả, thực chất, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, nhất là các vấn đề liên quan đến chính sách tài chính.
Tại báo cáo thẩm tra, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2023, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu 6 nhóm vấn đề cần quan tâm, trong đó đánh giá công tác điều hành tăng trưởng tín dụng còn bất cập, tăng trưởng tín dụng đạt thấp hơn mục tiêu đề ra, tiếp cận tín dụng khó khăn.
Đối với thị trường bất động sản, báo cáo của Uỷ ban Kinh tế chỉ ra tín hiệu phục hồi nhưng còn khó khăn, nhất là về quy trình, thủ tục phát triển các dự án nhà ở xã hội, tiến độ triển khai gói cho vay nhà ở xã hội 120 nghìn tỷ đồng còn chậm.
Uỷ ban Kinh tế đề nghị Chính phủ nhận diện đầy đủ những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế của nền kinh tế, làm rõ nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, bài học kinh nghiệm để có giải pháp khắc phục.
Chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội trong trưa 14/4, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường trong ngày 14-15/4.
Chương trình Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt - Trung lần thứ 24 năm 2025 đã diễn ra vào sáng 14/4, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 - 15/4.
Phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 44 của UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc sửa đổi Hiến pháp là nhiệm vụ đặc biệt hệ trọng với khối lượng công việc rất lớn, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, gắn với chủ trương tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy.
Phó tổng thư ký Liên hợp quốc, 3 Thủ tướng, nhiều Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các nước dự kiến đến thăm Việt Nam và trực tiếp dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G).
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 14-15/4/2025.
0