Cô gái sống với bàn tay robot tách rời cơ thể

Tilly Lockey trở thành người đầu tiên sở hữu dòng sản phẩm mới nhất của Công ty robot Open Bionics với bàn tay robot có thể hoạt động ngay cả khi không gắn trên cơ thể.

Cô gái 19 tuổi đến từ Anh không chỉ là một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội mà còn là biểu tượng của sự đổi mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Cô đã đồng hành cùng Công ty robot Open Bionics gần một thập kỷ để phát triển những cánh tay giả tiên tiến nhất thế giới.

Mất cả hai bàn tay từ khi còn nhỏ do bệnh viêm màng não, Tilly đã không để nghịch cảnh cản bước mình. Thay vào đó, cô đã hợp tác chặt chẽ với Open Bionics - công ty có trụ sở tại Bristol, chuyên sản xuất các bộ phận giả bằng công nghệ in 3D.

Hành trình của Tilly Lockey và Open Bionics bắt đầu với Hero Arm, một giải pháp bàn tay giả đột phá mang lại chức năng chưa từng có cho người mất cả hai tay. Sau bốn năm, những phản hồi liên tục từ Tilly là yếu tố then chốt trong việc phát triển, dẫn đến sự ra đời của mẫu Hero PRO hiện tại. Phiên bản mới này không chỉ nhanh gấp đôi các mẫu trước, mà còn chống nước. Hero PRO sử dụng điện cực EMG không dây, cho phép người dùng điều khiển cử động ngón tay một cách tự nhiên thông qua việc cảm nhận các tín hiệu cơ bắp.

Cô Tilly Lockey, người dùng bàn tay robot chia sẻ: “Nó thật sự phản hồi rất nhanh, rất mạnh, đến mức tôi còn chưa quen với việc mình mạnh đến vậy. Tôi có thể điều khiển bàn tay dù nó không gắn vào cánh tay. Vẫn sử dụng cùng cảm biến cơ, cùng cách điều khiển như khi gắn vào cơ thể, nhưng thậm chí nó không cần phải gắn, nó có thể ‘tự đi làm nhiệm vụ’ riêng, thật không thể tin được”.

Đối với Tilly, người đã trở thành ngôi sao mạng xã hội nhờ công việc với cộng đồng người khuyết tật và công nghệ chi giả, điều khiến cô hạnh phúc nhất là chứng kiến sự thay đổi trong cách nhìn của xã hội đối với người khuyết tật.

“Đó là điều mà tất cả những người có cơ thể khác biệt đều trải qua, từ việc kéo tay áo xuống để giấu đi. Nhưng giờ đây, với công nghệ này, mọi người cảm thấy tự hào khi khoe sự khác biệt của mình thay vì giấu đi. Trẻ em có thể có tay giả lấy cảm hứng từ phụ kiện găng tay của Elsa và các bạn trong cộng đồng phấn khích với điều đó. Họ đều cảm thấy tự hào”, cô Tilly Lockey cho hay.

Ra đời từ năm 2014 tại Bristol, Open Bionics đã tạo nên đột phá trong lĩnh vực chi giả robot bằng công nghệ in 3D. Sản phẩm chủ lực Hero Arm là bàn tay robot đa chức năng đầu tiên trên thế giới đạt chuẩn y tế và được in 3D.

Hành trình của Open Bionics và Tilly không chỉ là câu chuyện về công nghệ tiên tiến, mà còn là nguồn cảm hứng và sự thay đổi tích cực cho cộng đồng người khuyết tật. Đây là bước tiến góp phần tạo nên một tương lai nhân văn và hiện đại, nơi con người và công nghệ cùng đồng hành để vươn xa.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chính phủ Mỹ vừa công bố mức thuế mới áp dụng đối với tấm pin mặt trời nhập khẩu từ một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Malaysia, Campuchia và Thái Lan.

Cử tri Australia đã bắt đầu đi bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử liên bang vào sáng 22/4, trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là tới ngày bầu cử toàn quốc vào 3/5.

Vatican thông báo Giáo hoàng Francis đã qua đời, hưởng thọ 88 tuổi, sau khi chịu đựng nhiều căn bệnh trong suốt 12 năm tại vị.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 22/4 cho biết, vệ tinh do thám quân sự thứ tư do nước này tự phát triển đã được phóng thành công vào quỹ đạo bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX.

Tờ Politico dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, ông Trump kiên quyết chỉ muốn đàm phán trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Klaus Schwab, người sáng lập và là Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã chính thức từ chức sau hơn nửa thế kỷ lãnh đạo tổ chức này.