Biểu giá điện sinh hoạt còn 5 bậc

Tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Công Thương giữ đề xuất rút ngắn biểu giá điện bậc thang từ 6 xuống còn 5 bậc. Theo đó, người tiêu thụ từ 400 số điện phải trả tiền điện tăng, còn người sử dụng ít điện sẽ hưởng lợi.

Nhà anh Nguyễn Ngọc Hưng ở Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội, có hai điều hòa và các thiết bị cơ bản như tủ lạnh, máy giặt. Trung bình mỗi tháng, anh chi trả 1,2-1,4 triệu đồng tiền điện, tương đương hơn 400 kWh. Khi nghiên cứu biểu giá điện 5 bậc, anh nhận thấy nhiều điểm hợp lý.

Anh Hưng cho biết: "Điện 5 bậc này cũng có những điểm hay. Vào những tháng hè không quá nóng, người dân sử dụng ít điện sẽ được giảm chi phí. Với các hộ sử dụng trên 600 kWh, thường là hộ kinh doanh, áp dụng mức giá này là hợp lý. Việc tăng thêm 50.000-100.000 đồng với họ cũng không phải vấn đề lớn".

Theo dự thảo Quyết định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện do Bộ Công Thương trình, số bậc giá điện được rút xuống còn 5 bậc, với mức giá dao động từ 90-180% giá bán lẻ điện bình quân (hiện tại là 2.103,11 đồng/kWh, áp dụng từ ngày 11/10/2024). Như vậy, giá thấp nhất (bậc 1) là khoảng 1.893 đồng/kWh và cao nhất (bậc 5) là 3.786 đồng/kWh. Đối với các hộ sử dụng từ 400 kWh trở lên (bậc 4 và 5), số tiền phải trả sẽ tăng nhiều hơn trước.

Ông Phùng Đức Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mekong, cho hay: "Thứ nhất, biểu giá mới đơn giản hơn khi chỉ còn 5 bậc so với 6 bậc trước đây. Thứ hai, nó hỗ trợ nhiều hơn cho nhóm người có thu nhập thấp, trong khi nhóm tiêu thụ năng lượng nhiều sẽ phải đóng cao hơn. Đây là biểu giá lũy tiến, tập trung vào những người tiêu dùng năng lượng lớn và tôi cho rằng điều này là hợp lý".

Dự thảo lần này giữ nguyên phương án từng được đưa ra cuối năm 2023. Theo Bộ Công Thương, biểu giá mới có mức chênh lệch giữa bậc 1 và bậc 5 là gấp hai lần, phù hợp với xu thế chung trên thế giới nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Các hộ sử dụng trên 400 kWh sẽ phải trả thêm tiền điện, nhưng mức tăng không lớn.

Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, nhận định: "Các hộ dùng từ 400-700 kWh/tháng sẽ phải chi thêm 55.000 đồng mỗi tháng. Đặc biệt, 2,3% số hộ tiêu thụ trên 700 kWh sẽ phải trả thêm 158.000 đồng/tháng".

Tại dự thảo này, Bộ Công Thương tiếp tục đề xuất phương án tính giá bán lẻ điện cho các trạm sạc xe điện dựa trên cấp điện áp (giờ bình thường, thấp điểm và cao điểm), với ba lựa chọn: áp dụng theo giá điện kinh doanh, áp dụng theo giá điện kinh doanh theo biểu giá điện mới, áp dụng theo giá điện sản xuất. Bộ Công Thương kiến nghị áp dụng phương án 3.

Ngoài ra, khách hàng thuộc nhóm "cơ sở lưu trú du lịch" được đề xuất áp dụng biểu giá ngang bằng với khách hàng sản xuất.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh đơn tố giác Phạm Văn Hùng (sinh năm 1987, trú tại Đại Lịch, Văn Chấn, Yên Bái) có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bộ Y tế yêu cầu điều tra nguồn gốc lô thuốc ghi nhãn NEXIUM 40mg Enterik Kapli Pellet Tablet (Esomeprazol) sau khi phát hiện chúng không đạt chất lượng, được bán tại một nhà thuốc ở Hà Nội.

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Malaysia và dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam dành cho Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025, quyết tâm cùng Malaysia và các nước ASEAN xây dựng Cộng đồng ASEAN “Bền vững và Bao trùm”.

Các vụ cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản vẫn đang là nguy cơ đáng sợ về an ninh trật tự với tính chất ngày càng manh động, liều lĩnh.

Công an thành phố Hà Nội đã thông báo kế hoạch phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, trong các ngày 24-25/5/2025.

Tòa án Nhân dân quận Tây Hồ (Hà Nội) dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tài xế xe Lexus hành hung nam nhân viên vận chuyển hàng hóa hồi đầu năm 2025 vào ngày 5/6.