Báo động nạn giải quyết va chạm giao thông bằng bạo lực
Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã liên tiếp phát đi cảnh báo, về tình trạng hành xử bạo lực, thiếu văn hóa khi xảy ra va chạm giao thông. Thế nhưng, đáng buồn là những vụ việc như vậy vẫn tái diễn.
Trước thực trạng liên tiếp xảy ra những hành vi gây mất an ninh trật tự của những người tham gia giao thông, Bộ Công an đã phải lên tiếng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, tuyệt đối không thực hiện những hành vi bốc đồng, thiếu chuẩn mực.
Mới đây, một người phụ nữ đang chạy xe máy trên phố Phúc La, địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội khi dừng xe bên đường để nghe điện thoại thì có một xe ô tô bán tải đi lên, người trong xe nói chị tránh đường để ô tô lách lên. Nhưng chị không thể tránh do đường quá đông. Người đàn ông trên ô tô bán tải bất ngờ dùng dùi cui vụt trúng mũ bảo hiểm của chị, trượt xuống đuôi mắt, gây choáng và chảy nhiều máu.
Còn tại Cần Thơ, sáng 7/5, Công an phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều đã mời làm việc với Phạm Việt Hà (47 tuổi) là người đã có hành vi chặn đầu, đập phá ô tô và hăm dọa tài xế giữa đường. Tại cơ quan công an, Hà thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và khai không có mâu thuẫn với tài xế ô tô. Việc chặn đầu, đập phá xe là hành vi bột phát của Hà trong lúc nóng giận.
Điều đáng suy ngẫm là dù cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc và xử lý nghiêm những người có hành vi vi phạm, cùng với các cơ quan truyền thông liên tục đưa tin cảnh báo hậu quả của việc sử dụng bạo lực, hành xử thiếu văn hóa khi tham gia giao thông… Thế nhưng, tình trạng này vẫn liên tục xảy ra.
Đại tá PGT.TS Lê Huy Trí - Phó Viện trưởng Viện Khoa học cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân cho hay: "Chúng ta sẽ nhìn nhận ở góc độ đầu tiên của một người tham gia giao thông đó chính là khả năng làm chủ được cảm xúc của mình. Nó thể hiện nhận thức của mỗi một người về các quyền pháp luật và cũng thể hiện được quá trình tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Đặc biệt đó chính là bản lĩnh làm chủ và ứng xử trong các lĩnh vực chúng ta phải tuân thủ pháp luật, phải ứng xử theo các quy chuẩn của pháp luật và các quy chuẩn về đạo đức chứ chúng ta không thể đem cái tôi, cái bản ngã của chúng ta ra để thực thi đối với mọi người và thậm chí chúng ta đứng trên pháp luật mà chúng ta vi phạm".
Bộ Công an khẳng định, mọi hành vi vi phạm gây mất an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bài học đắt giá sau mỗi sự việc…Đó là sử dụng bạo lực không thể giải quyết vấn đề mà chỉ làm tình hình trở nên nghiêm trọng và hậu quả nặng nề hơn.
Người thương tích, thậm chí tử vong… Phương tiện hư hỏng… cùng những bản án nghiêm khắc của chế tài pháp luật dành cho những người hành xử theo kiểu côn đồ, hung hãn…
Luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật Sư Hà Nội cho biết: "Chỉ vì lý do nhỏ nhặt ích kỷ, chỉ vì một mâu thuẫn vô lý không đáng có mà chúng ta thường sẵn sàng dùng vũ lực và dùng hung khí, vũ khí để giải quyết mâu thuẫn. Điều này tạo ra một sự nguy hiểm trong xã hội và rõ ràng là nếu như những trường hợp này không được phát hiện kịp thời không mà bị xử lý nghiêm minh thì sẽ tạo ra những hiệu ứng dư luận xấu trong xã hội".
Những cái bắt tay sau va chạm giao thông chính là cách giải quyết có văn hóa và đạt hiệu quả tích cực nhất.


Một người phụ nữ đã bị thương khi băng qua đường ray, va chạm với tàu hỏa của Công ty tuyển than Cửa Ông, tại thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh).
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền làm Trưởng đoàn đã tới thăm, làm việc tại Belarus từ ngày 11-13/5.
Hợp tác truyền thông, quảng bá du lịch văn hóa của Hà Nội và thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) có thể phát triển tốt hơn qua các tác phẩm nghe nhìn chất lượng cao.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết: “UBND hoặc Chủ tịch UBND tỉnh phải kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, để dòng chảy điều hành thông suốt, không đình trệ, gián đoạn. Dù phân cấp, phân quyền nhưng không buông lỏng”.
Hàng nghìn người đã xếp hàng từ sớm, kiên nhẫn chờ đợi để được chiêm bái xá lợi Đức Phật - Quốc bảo Ấn Độ tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) trong ngày 14/5.
Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc Mặt trận Tổ quốViệt Nam cấp thành phố và cấp xã đã được thông qua tại Hội nghị Đảng bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quố thành phố Hà Nội sáng 14/5.
0