‘Bài ca chiến thắng’ - Thông điệp về yêu chuộng hòa bình

Chương trình nghệ thuật “Bài ca chiến thắng” đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội vào tối 2/5, góp phần tôn vinh những giá trị nhân văn và lan tỏa thông điệp hòa bình, đặc biệt là tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam - Liên bang Nga.

Chương trình do Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình. Cùng dự có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và phu nhân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngay phần mở đầu chương trình, các đại biểu và khán giả có dịp thưởng thức một tác phẩm nổi tiếng về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô cũ - bài hát "Ngày chiến thắng” của David Tukhmanov. Đây là tác phẩm được xem là “hồi trống chiến thắng” phát xít nhưng ra đời khá muộn - sau 30 năm kể từ ngày chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

Trong chương trình, tinh thần Nga, văn hóa Nga được chuyển tải qua rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, gắn liền với cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Nga (Liên Xô cũ).

Bên cạnh những giai điệu kinh điển của âm nhạc Nga, chương trình còn mang đến những ca khúc bất hủ - những bài ca đi cùng năm tháng, được chấp bút bởi các nhạc sĩ chiến sĩ ngay giữa tâm điểm của những thời khắc lịch sử thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Mỗi giai điệu là một lát cắt ký ức, một bản hùng ca cháy bỏng lòng yêu nước, có thể kể đến những tác phẩm như: “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” - lời ca sâu lắng và thiêng liêng của nhạc sĩ Trần Kiết Tường; “Đất nước trọn niềm vui” - giai điệu reo vang chiến thắng và khát vọng hòa bình của nhạc sĩ Hoàng Hà; “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” - lời ngợi ca đất nước trong ngày hội non sông của nhạc sĩ Hoàng Vân... Những ca khúc ấy không chỉ là âm nhạc, mà là linh hồn của một thời đại, là tiếng nói của những trái tim son sắt vì Tổ quốc.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh - Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM cho biết: "Âm nhạc là ngôn ngữ để nhân loại thể hiện mong muốn hòa bình nên ranh giới giữa nhạc nước ngoài, nhạc Nga, nhạc Việt khi nói về hòa bình là không có sự tách biệt nào".

“Bài ca chiến thắng” góp phần tôn vinh những giá trị nhân văn và lan tỏa thông điệp hòa bình trên toàn thế giới, đặc biệt là tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam - Liên bang Nga.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đài Hà Nội đưa những vở kịch chất lượng cao, đặc biệt là tác phẩm của Lưu Quang Vũ lên sóng truyền hình là minh chứng cho bảo tồn di sản văn hóa và đưa kịch nghệ đến gần hơn với công chúng.

Mai Thanh Hà là một gương mặt nhận được quan tâm khi thành lập công ty riêng và thực hiện nhiều hoạt động về điện ảnh.

Chương trình “Sân khấu truyền hình” của Đài Hà Nội tiếp tục đưa một tác phẩm kinh điển khác của tác giả Lưu Quang Vũ đến với khán giả - vở kịch “Lời thề thứ 9”. Vở diễn được truyền hình trực tiếp vào 20h tối ngày 8/6 với chất lượng 4K trên Kênh H2 và các nền tảng số của Đài Hà Nội.

MV ca khúc chủ đề "Giấc mơ cánh diều" của bộ phim hoạt hình 3D "Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội" không chỉ giai điệu trong trẻo mà còn thể hiện những ước mơ, khát vọng vươn mình của hoạt hình Việt.

Chương trình "Sân khấu truyền hình" của Đài Hà Nội ngày càng khẳng định vị thế tiên phong trong việc lan tỏa tình yêu nghệ thuật sân khấu.

"Lời thề thứ 9" khai thác thành công nỗi niềm tâm trạng của những người lính hằng ngày phải đối diện với chiến tranh ác liệt, trong khi luôn mang trong lòng những dự cảm, âu lo về cuộc sống hậu phương, về số phận người thân và gia đình họ.