Vì sao Nguyễn Cao Trí chỉ bị đề nghị 10-11 năm tù?

Trong tổng số 86 bị cáo có liên quan trong đại án Vạn Thịnh Phát, chỉ có duy nhất bị cáo Nguyễn Cao Trí bị truy tố tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Viện kiểm sát đánh giá ông Nguyễn Cao Trí có hành vi chiếm đoạt 1.000 tỷ của bà Trương Mỹ Lan nhưng đã thành khẩn khai báo, ăn năn, khắc phục hậu quả nên đề nghị 10-11 năm tù.

Ngày 20/3, phiên toà xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát đã bước sang phần tranh luận và bào chữa của các luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo có liên quan. 

Dự kiến, trong phiên xét xử hôm nay (20/3) sẽ có 4 luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan gồm: luật sư Phan Trung Hoài, luật sư Nguyễn Huy Thiệp, luật sư Trương Thanh Đức, Phan Minh Hoàng và luật sư Giang Hồng Thanh. 

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát xác định bị cáo Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch Công ty đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Capella đã có hành vi định chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng từ những hợp đồng làm ăn trước đó, sau khi bị cáo Trương Mỹ Lan bị bắt. 

Bị cáo Nguyễn Cao Trí.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí đã cho lập khống các văn bản thanh lý hợp đồng, thể hiện không có việc mua bán liên quan đến bị cáo Lan.  Thậm chí, trong giai đoạn đầu điều tra, bị cáo Trí đã phủ nhận không nhận bất cứ khoản tiền nào từ bị cáo Lan, đồng thời tố nữ Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã vu khống và bôi nhọ danh dự của bị cáo Trí. Qua đó, Viện kiệm sát cho rằng bị cáo Nguyễn Cao Trí đã có hành vi và ý thức chiếm đoạt tiền của bị cáo Lan đến cùng. 

Tuy nhiên, do đến thời điểm hiện tại, gia đình bị cáo Trí đã nộp khắc phục số tiền hơn 640 tỷ đồng. Ngoài ra, vợ chồng bị cáo Trí còn 7 bất động sản được xác định có giá trị hơn 266 tỷ đồng có khả năng dùng để khắc phục hậu quả. Qua đó, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị bị cáo Nguyễn Cao Trí mức án từ 10-11 năm tù cho hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Những bất cập trong tổ chức giao thông đường bộ cần được xử lý dứt điểm, bảo đảm thuận tiện, không gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Chung cư ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã xảy ra vụ án mạng vào ngày 5/4, khiến một người phụ nữ tử vong.

“Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn” - chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm giáo viên, học sinh.

Hoàng Thị Hải Yến cùng đồng phạm đã thành lập 30 công ty "ma" để xuất bán khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng (không hàng hóa kèm theo).

Ông Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty Thiên An Phát và ba cổ đông vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hai tội danh.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã khiến một cháu bé bị ngạt khói, dẫn tới tử vong.