Vận động người Việt Nam ở Brazil xây dựng đất nước

Trong khuôn khổ chương trình đối ngoại nhân dân năm 2024, từ ngày 25 - 2/11/2024, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội, do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương làm trưởng đoàn, đã đến thăm khu phố Lapa - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc, để tìm hiểu về đời sống và đấu tranh của công nhân, thủy thủ Brazil trong 6 tháng trong năm 1912.

Trong chuyến công tác, đoàn đã gặp mặt gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa - Việt kiều sinh sống và làm việc tại Rio de Janeiro. Hiện nay, cộng đồng người Việt tại Brazil có khoảng 200 người, tập trung tại thành phố São Paulo và Rio de Janeiro.

Bà con tại đây đoàn kết, yêu thương nhau sẵn sàng ủng hộ các phong trào, cuộc vận động và luôn hướng về quê hương. Trao đổi tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại đây tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, nêu cao lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Đồng thời, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hội nhập tích cực, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho phát triển ở nước sở tại; thực sự là cầu nối quan trọng cho quan hệ giữa Việt Nam với Brazil.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.