Vẫn còn vi phạm nồng độ cồn ở mức kịch khung
Tối 31/3 tại nút giao Nguyễn Phong Sắc, Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy), Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 đã phát hiện, xử lý gần 20 trường hợp người điều khiển xe môtô, xe gắn máy vi phạm nồng độ cồn. Các Tổ công tác khác cũng thực hiện tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực có nhiều nhà hàng, quán ăn, quán karaoke… để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.
Mặc dù tỉ lệ vi phạm đã giảm rất nhiều so với trước, tuy nhiên vẫn còn những người cố tình vi phạm. Hầu hết trường hợp vi phạm là người đi xe môtô, xe gắn máy, tập trung nhiều vào nhóm lao động tự do, xe ôm và người lớn tuổi. Trong số đó, có nhiều trường hợp vi phạm vượt mức kịch khung.
Thống kê mới nhất từ Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, chỉ trong tháng 3/2025, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý gần 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tước giấy phép lái xe 128 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe đối với 939 trường hợp. Con số này rất cao so với 2 tháng đầu năm. Để tiếp tục kiềm chế xử lý vi phạm cồn, lực lượng CSGT được bố trí làm nhiệm vụ trong các khung giờ, tập trung vào thời điểm dễ phát sinh vi phạm.
Đại úy Lê Trung Kiên, Đội CSGT Đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết: "Trong thời gian gần đây, mức vi phạm thổi nồng độ cồn hiện ở mức cao, nhất là trong dịp hè sắp tới. Vì vậy, lãnh đạo phòng CSGT cũng như lãnh đạo chỉ huy đội CSGT Đường bộ số 6 đã xây dựng kế hoạch thường xuyên tuần tra, kiểm soát hai ca một ngày, khép kín địa bàn để kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn".
Trong thời gian tới, bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. Việc kiểm tra được thực hiện nghiêm ngặt, không có vùng cấm.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng 12/5 đã dự Lễ khởi công xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình) và Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Thái Bình).
Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP. HCM ghi nhận ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre) tự nguyện khắc phục thêm 15 tỷ đồng vào hậu quả chung của vụ án nên chấp nhận kháng cáo, giảm 7 năm tù ở hai tội danh.
Bị can Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội) bị đề nghị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sáng 12/5 đã mở phiên tòa xét xử theo thủ tục sơ thẩm vụ án khai thác trái phép đất hiếm tại tỉnh Yên Bái đối với cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường và 26 bị cáo.
Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 12/5 cho biết, đơn vị vừa tổ chức bắt "nóng" đối tượng trộm cắp xe ô tô và thu hồi tài sản ngay trong đêm.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã bắt giữ bốn đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang trên đường chạy trốn.
0