Triển khai sâu rộng Nghị định mới về PCCC
Liên tục từ giữa tháng 5/2024 đến nay, Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ - Công an quận Hà Đông đã phối hợp cùng chính quyền 17 phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến những quy định mới theo Nghị định 50 như: phân cấp quản lý trong công tác PCCC; cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ; xây dựng phương án chữa cháy của cơ sở và các nội dung về công tác kiểm tra an toàn PCCC tại cơ sở. Tại quận Hà Đông, lực lượng chức năng đã rà soát 2.217 cơ sở kinh doanh nhà trọ, qua đó hướng dẫn cho 918 cơ sở theo phân cấp quản lý, hỗ trợ chính quyền địa phương quản lý gần 1.300 cơ sở nhà trọ.
Trung tá Phạm Văn Trưởng - Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an quận Hà Đông cho biết: "Qua rà soát, các cơ sở còn thiếu rất nhiều hệ thống, phương tiện phòng cháy theo quy định. Đầu tiên là hệ thống báo cháy tự động, người dân mới lắp đặt thiết bị báo cháy cục bộ ở chỗ để xe mà chưa thực hiện lắp đặt hệ thống báo cháy tự động theo quy định của nhà 5 tầng trở lên".

Công an quận Hà Đông cũng phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong áp dụng quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC và cứu nạn cứu hộ theo Nghị định 50; phổ biến những nội dung quy định mới về việc xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và thủ tục đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC.
Ông Nguyễn Thành Đồng, Phó Giám đốc Công ty Chiu Yi (quận Hà Đông) cho biết: "Nghị định 50 có một số thay đổi trực tiếp tới doanh nghiệp. Trước đây, chúng tôi phải dùng phương án chữa cháy và phương án cứu nạn cứu hộ. Đối với Nghị định 50, chúng tôi chỉ tập trung phương án phòng cháy chữa cháy. Trước đây thẻ phòng cháy chữa cháy cấp có giới hạn 5 năm. Nhưng bây giờ với quy định mới, thẻ sẽ được cấp không thời hạn, đối với doanh nghiệp thuận lợi hơn".
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Việt, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC - Cứu nạn cứu hộ, Công an quận Hà Đông cho hay: "Qua thời gian triển khai Nghị định 50, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của các cấp, chính ủy các cấp, cũng như người đứng đầu các cơ sở. Và chúng tôi cũng thực hiện tốt các công tác điều tra cơ bản theo các phụ lục về công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy của Nghị định 50".
Theo Nghị định số 50/2024/NĐ-CP đã sửa đổi, số lượt kiểm tra định kỳ của cơ quan Công an từ 2 lần/năm thành 1 lần/năm để tránh gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Mặc dù giảm số lượt kiểm tra định kỳ về PCCC nhưng chính quyền và các lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ để giúp cho các đơn vị, cơ sở chủ động nâng cao hiệu quả công tác PCCC trong quá trình hoạt động.


Vấn nạn thực phẩm bẩn vẫn đang rất nan giải, đã đến lúc phải có chế tài đủ mạnh, xử lý nghiêm khắc để thay đổi nhận thức và thói quen của chính những người kinh doanh, sản xuất thực phẩm.
Bộ trưởng Hợp tác phát triển quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển Benjamin Dousa nhấn mạnh, Thụy Điển mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhiều doanh nghiệp Thụy Điển quan tâm, mong muốn hợp tác có chiến lược đầu tư lâu dài tại Việt Nam.
Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế suất thuế VAT với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%) đến hết ngày 31/12/2026.
Bất động sản là “miếng mồi béo bở”, nhưng không thể vì thế mà để mọi doanh nghiệp nhà nước ào ạt chen chân.
Lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo rà soát lại toàn bộ quá trình xử lý, tiếp nhận điều tra và giải quyết khiếu nại đối với vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, sáng 13/5, một công ty đã bị xử phạt 376 triệu đồng vì sản xuất phân bón giả.
0