TP.HCM kiểm soát chất lượng hàng hóa qua 'tick xanh'
Không chỉ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chương trình còn thiết lập những chuẩn mực mới cho thị trường, đồng thời góp phần nâng cao uy tín cho các doanh nghiệp cùng hệ thống bán lẻ trên địa bàn.
Sau khi chọn được một số thực phẩm cho gia đình, chị Nguyễn Thị Hà Phương (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM) rất hài lòng vì các sản phẩm đều được chứng nhận "tick xanh trách nhiệm". Chị chia sẻ, bản thân luôn quan tâm đến an toàn thực phẩm và mong muốn bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.
Chị Phương cho biết: "Khi mua sản phẩm thuộc chương trình này, mình có thể tra cứu truy xuất nguồn gốc trên mã QR. Như vậy cũng rất là tiện lợi và cảm thấy yên tâm hơn, vì đây đều là những doanh nghiệp đã có cam kết sản xuất an toàn".
Sản phẩm có chứng nhận tick xanh trách nhiệm không chỉ được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn mà còn góp phần nâng cao giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp. Để đạt chứng nhận này, các nhà cung cấp tự nguyện chịu sự giám sát chặt chẽ và chủ động loại bỏ sản phẩm lỗi trước khi đưa ra thị trường.
Về phía hệ thống bán bán lẻ, các đơn vị có trách nhiệm phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi bày bán, đồng thời tích cực thúc đẩy việc phân phối các mặt hàng đạt chuẩn trong hệ thống của mình.
Cũng theo các đơn vị bán lẻ, số lượng nhà cung cấp tham gia vẫn còn hạn chế so với hàng ngàn nhà cung cấp đang kinh doanh tại siêu thị. Để mở rộng phạm vi và tăng cường liên kết, Sở Công Thương TP.HCM đang phối hợp với các tỉnh, thành phố nhằm triển khai thông tin đến các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng tại địa phương.
Ông Ngô Hồng Y, Trưởng Phòng Thương mại Sở Công Thương TP.HCM, cho hay: "Hiện nay, giai đoạn đầu là các hệ thống phân phối thí điểm lựa chọn các nhà cung ứng đã đảm bảo được đầy đủ điều kiện chất lượng sản phẩm, chi tiết nguồn gốc, quy trình nuôi trồng và sẵn sàng ký cam kết để tham gia chương trình. Sau thời gian triển khai thực tiễn, khi họ đúc kết được kinh nghiệm thì tiếp tục vận động các nhà cung ứng thuộc chuỗi sinh thái của mình tham gia thêm. Từ đó, mở rộng thêm phạm vi với lượng nhà cung cấp nhiều hơn".
Sắp tới, Sở Công Thương TP.HCM sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu, bộ tiêu chí và tiêu chuẩn đánh giá chung áp dụng cho tất cả các đơn vị. Đồng thời, Sở sẽ ban hành các chế tài xử lý thống nhất đối với doanh nghiệp vi phạm quy định về chất lượng hàng hóa, nhằm tăng cường tính răn đe và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.


Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ấn định ngày bầu cử khóa mới.
Hệ thống thẻ vé liên thông các loại hình vận tải công cộng tàu điện, xe buýt ở Thủ đô dự kiến khai trương vào ngày 2/9, theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội.
Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã được chọn để trao Giải thưởng lớn tại Lễ trao Giải Kiến trúc quốc gia lần thứ 16 diễn ra vào tối 20/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026.
Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu đề xuất cho người từ 16 tuổi trở lên được góp vốn thành lập doanh nghiệp vì người đủ 16 tuổi không còn là trẻ em, có quyền lao động.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 21/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
0