Tổng thống Syria Assad từ chức, LHQ rút nhân viên khỏi Damascus
Trong tuyên bố đầu tiên về ông Assad, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, theo kết quả thương lượng giữa Tổng thống Syria và một số bên xung đột ở nước này, ông Assad đã quyết định từ chức và rời khỏi đất nước. Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ Moskva không tham gia cuộc đàm phán này.
Thông cáo cũng đề cập rằng Nga đang giữ liên lạc với tất cả các nhóm đối lập Syria.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình tại Syria, đồng thời cho biết đang theo dõi sát các diễn biến tại quốc gia Trung Đông này.
Moskva hối thúc tất cả các bên kiềm chế, tránh sử dụng vũ lực và giải quyết mọi vấn đề liên quan đến chuyển giao quyền lực thông qua các biện pháp chính trị.

Trước đó, tờ The Guardian của Anh dẫn lời hai sĩ quan cấp cao của quân đội Syria nói rằng ông Assad đã lên máy bay rời khỏi Thủ đô Damascus, Syria, để đến một địa điểm không được tiết lộ.
Ở một diễn biến khác, một quan chức giấu tên làm việc tại Liên hợp quốc (LHQ) trả lời phỏng vấn cánh báo giới nói rằng tổ chức này đang rút bớt các nhân viên có mặt tại Thủ đô Damascus của Syria, sau khi quân nổi dậy tiến vào thành phố này.
“Chúng tôi đang cho giảm tạm thời số lượng nhân sự hoạt động tại thành phố Damascus”, người này nói với hãng tin TASS khi nhận được câu hỏi về việc liệu Liên hợp quốc có sơ tán nhân viên đang hoạt động ở Syria hay không.
Ngày 8/12, lực lượng nổi dậy Syria giành quyền kiểm soát Thủ đô Damascus và tuyên bố chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ.
Lực lượng nổi dậy do nhóm nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu, đã đột ngột tấn công vào các thị trấn do chính phủ nắm giữ vào tuần cuối tháng 11. Đến tối 29/11, lực lượng này đã tiến đến Aleppo, lần đầu tiên kể từ năm 2016. Vị trí hiện tại của ông Assad và phu nhân Asma, cùng hai con vẫn chưa được xác định.
Khi quân nổi dậy phản công mạnh mẽ trong tuần qua, có suy đoán rằng ông Assad có thể đến ẩn náu ở Moskva hoặc Iran.


Đối mặt với mức thuế quan cao chưa từng có của Mỹ, Trung Quốc không những không tìm cách đàm phán mà còn đáp trả Washington bằng mức thuế tương ứng.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố Berlin hiện không thể cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine, với lý do cạn kiệt nguồn vũ khí đánh chặn này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo, Moscow sẽ phân bổ 100 tỷ USD để đóng tàu chiến mới nhằm ưu tiên hiện đại hóa lực lượng hải quân.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc “không sợ hãi” trong bình luận công khai đầu tiên về cuộc chiến thương mại đang leo thang với Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn Iran sẽ "phải trả giá đắt" nếu không từ bỏ chương trình hạt nhân.
Một quả bom tự chế đã phát nổ vào ngày 11/4, bên ngoài văn phòng của công ty đường sắt Hellenic Train ở Thủ đô Athens của Hy Lạp.
0