Tổng thống Putin cảnh báo châu Âu về quan hệ Nga – Mỹ
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa chủ trì cuộc họp với Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) vào 27/2.
Tại đây, ông Putin đã cảnh báo "giới tinh hoa phương Tây" không nên cố gắng phá hoại sự xích lại giữa Nga và Mỹ, đồng thời cho biết Moscow sẽ sử dụng biện pháp ngoại giao và cơ quan tình báo để ngăn chặn những nỗ lực như vậy.
Trong khi cáo buộc một bộ phận giới tinh hoa phương Tây vẫn quyết tâm duy trì sự bất ổn trên thế giới, Tổng thống Putin kêu gọi các bên tận dụng mọi cơ hội ngoại giao để ngăn chặn các nỗ lực cản trở đối thoại giữa các quốc gia.
Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông hài lòng với tiến triển trong nỗ lực khởi động lại quan hệ giữa Moscow và Washington, mặc dù vẫn còn ở giai đoạn đầu. Ông Putin cho rằng các cuộc tiếp xúc ban đầu giữa phái đoàn ngoại giao Nga và Mỹ đang mang lại hy vọng nhất định về việc khôi phục quan hệ giữa hai nước.
Theo nhà lãnh đạo Nga, Mỹ đang dần loại bỏ những quy tắc và khuôn mẫu của chính quyền tiền nhiệm. Ông khẳng định Nga chưa bao giờ từ chối tham gia các cuộc đàm phán hòa bình để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và nhấn mạnh Moscow đã thiết lập các điều kiện để bắt đầu một cuộc đối thoại quốc tế nghiêm túc.
Ông Putin cũng chỉ thị cho Cơ quan An ninh Liên bang, Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia, phải sử dụng lực lượng và nguồn lực sẵn có để tăng cường bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công khủng bố.
Trong các phần khác của bài phát biểu, ông Putin nói với các lãnh đạo FSB rằng các cuộc tấn công mạng nhằm vào Nga đang gia tăng và Moscow phải tăng cường các nỗ lực phản gián.
Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia và quyền tự do của công dân, thông báo ông đã chỉ đạo Cơ quan An ninh Liên bang đặc biệt chú ý đến cuộc chiến chống tham nhũng.


Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.
0