Nga bắt đầu thành lập nhóm đàm phán với Mỹ
Theo hãng tin TASS, ông Peskov không tiết lộ ai sẽ đứng đầu nhóm đàm phán, lưu ý rằng điều này sẽ được báo cáo sau các quyết định của Tổng thống Vladimir Putin.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết hiện vẫn chưa có thỏa thuận cụ thể nào về chuyến thăm của các nhà đàm phán Mỹ tới Nga, song ông Putin và ông Trump đã nhất trí duy trì liên lạc trực tiếp, kể cả ở cấp độ phụ tá.
Hôm 13/2, Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ đã có cuộc điện đàm lịch sử, là cuộc trao đổi đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra.
Tổng thống Trump tuyên bố Moscow và Washington có ý định bắt đầu các cuộc đàm phán về việc giải quyết xung đột ở Ukraine ngay lập tức. Ông cũng cho biết sẽ gặp người đồng cấp Nga ở Ả Rập Xê Út.
Tổng thống Mỹ vẫn chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho cuộc gặp, song khẳng định sẽ trao đổi với ông Putin về điều này qua điện thoại vào thời gian thích hợp.


Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov rạng sáng 13/5 (theo giờ Việt Nam) tuyên bố, Nga sẵn sàng tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột với Ukraine, tuy nhiên sẽ không chấp nhận bất kỳ sự ép buộc nào dưới dạng “ngôn ngữ tối hậu thư”.
Trung Quốc và Mỹ đã có cuộc đàm phán kéo dài hai ngày tại Thuỵ Sĩ. Quan chức cả hai nước đều đánh giá cuộc thảo luận là “hiệu quả”, “thẳng thắn” và “mang tính xây dựng”.
Chính quyền Ukraine mới đây cho biết, Nga đã phóng hơn 100 máy bay không người lái vào lãnh thổ Ukraine trong đêm Chủ Nhật 11/5.
Các thị trường chứng khoán trên thế giới đồng loạt tăng điểm trong ngày 12/5, sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận giảm mạnh thuế đối với hàng hóa của nhau trong khoảng thời gian 90 ngày.
Ủy viên Quốc phòng Liên minh châu Âu - ông Andrius Kubilius ngày 12/5 đã kêu gọi tăng cường sự hội nhập giữa ngành công nghiệp quốc phòng của châu Âu và Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5 tới, nhưng chỉ khi Moscow đồng ý ngừng bắn trước.
0