Tình yêu Hà Nội qua nét vẽ của thiếu nhi quốc tế

100 em học sinh lứa tuổi tiểu học và THCS đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội, cùng học sinh trường Phổ thông thuộc đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam đã thể hiện tình yêu Hà Nội và Mátxcơva qua những nét vẽ. Yêu hội hoạ, yêu nơi mình đang sinh sống và học tập, một Hà Nội bình yên, năng động và giàu bản sắc đã hiện lên qua những bức vẽ hồn nhiên, trong trẻo của các em.

Cuộc thi “Hà Nội - Mátxcơva trong trái tim em” là một hoạt động đối ngoại chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, 107 năm Cách mạng tháng Mười Nga 7/11 và hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (1950 - 2025).

Vũ Leonid là học sinh lớp 5 trường Phổ thông thuộc Đại sứ quán Liên bang Nga, đã sống tại Hà Nội 2 năm nay. Tháp Rùa là biểu tượng em lựa chọn khi vẽ về Thủ đô Hà Nội. "Trong hai năm sinh sống ở Hà Nội, em đã rất nhiều lần tới Hồ Gươm. Tháp Rùa và những hàng cây quanh hồ là điều em nhớ mãi. Hà Nội là một thành phố hoà bình như đúng cái tên của nó. Sống ở đây rất tốt", Vũ Leonid cho biết.

Trong khung cảnh thanh bình tại công viên Long Biên, các em có thời gian 90 phút để tự do sáng tạo, thể hiện tình yêu, sự hiểu biết, ấn tượng và kỳ vọng của mình về Thủ đô Hà Nội, về tình hữu nghị Việt - Nga. Thông qua những nét vẽ và sắc màu trẻ thơ, các em đã khắc họa hình ảnh Thủ đô Hà Nội tươi đẹp và thanh bình.

Các em có thời gian 90 phút để tự do sáng tạo, thể hiện tình yêu, sự hiểu biết, ấn tượng và kỳ vọng của mình về Thủ đô Hà Nội, về tình hữu nghị Việt - Nga.

Em Aliona Yaganova, học sinh lớp 5 trường Phổ thông thuộc Đại sứ quán Liên bang Nga chia sẻ: "Em rất yêu Hà Nội và rất thích cuộc thi này. Các bạn dự thi đều có những bức tranh rất đẹp. Em vui vì về sự gắn bó lâu bền của hai thủ đô Hà Nội và Mátxcơva".

Em Hoàng Phạm Huyền Anh, học sinh lớp 5A1 trường Tiểu học Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội cho hay: "Con rất thích cuộc thi này, thông qua bức tranh, con muốn thể hiện thông điệp thiếu nhi Việt - Nga cùng chung tay vun đắp tình hữu nghị".

Ông Ivan Sergeevich Nhesterov, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Nga tại Việt Nam cho biết: "Hà Nội - Thủ đô của Việt Nam là một thành phố tuyệt vời, nhiều cây xanh, kiến trúc đẹp và đặc biệt là bề dày văn hoá lịch sử. 70 năm sau ngày giải phóng, Hà Nội thành phố vì hoà bình đang phát triển rất năng động. Tôi đánh giá cao sáng kiến của Hội hữu nghị Việt - Nga thành phố Hà Nội, Phân viện Puskin đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi hôm nay rất có ý nghĩa để chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô Hà Nội. Thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai thủ đô Hà Nội và Mátxcơva".

Các em học sinh đã thể hiện tình yêu Hà Nội và Mátxcơva qua những nét vẽ. .

Ba bức tranh đạt giải nhất và giải đặc biệt được ban tổ chức bán đấu giá để ủng hộ các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Cuộc thi là một trong những hoạt động đối ngoại chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, 107 năm Cách mạng tháng Mười Nga 7/11 và hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (1950 - 2025).

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội đã tổ chức chuyến đi về nguồn, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức giao ban với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã để quán triệt, triển khai hướng dẫn định hướng công tác nhân sự đại biểu HĐND các cấp khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội, trong sáng 20/5.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng đề xuất tăng quyền xử lý “nợ xấu”, Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt với lãi suất 0%.

Chính phủ đề xuất cơ chế đặc thù cho phép cắt giảm tới 70% thời gian thực hiện thủ tục đầu tư, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có thể đối mặt với hình phạt tới 05 năm tù với tội danh "lừa dối khách hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự", TS. Luật sư Đặng Văn Cường nhận định.

Doanh nghiệp doanh thu vài trăm triệu phải tuân luật nghiêm ngặt. Trong khi, nhiều hộ kinh doanh thu hàng chục tỷ vẫn chỉ khoán thuế, đứng ngoài Luật Doanh nghiệp.