'Thợ săn tiền thưởng', trào lưu xấu đang thành 'hot trend'

Nghị định 168 về tăng mức phạt vi phạm giao thông ra đời đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong việc tham gia giao thông của người dân. Tuy nhiên, một trào lưu đang được nhiều người dùng mạng xã hội lan truyền với cái tên là 'đấu tố' - săn hình ảnh người vi phạm, đã biến một quy định pháp luật nghiêm minh trở thành trào lưu không đẹp.

“Thợ săn tiền thưởng”, “Vua của mọi nghề”... là những cụm từ “hot trend” đang được rầm rộ lan truyền kể từ khi Nghị định 168/2024 của Chính phủ về tăng mức phạt vi phạm hành trong lĩnh vực giao thông đường bộ có hiệu lực.

Những từ ngữ nêu trên được giải thích theo ngôn ngữ của cư dân mạng tức là “đấu tố”. Hoặc dễ hiểu hơn, là phát hiện và phản ánh hành vi vi phạm giao thông để nhận chi phí chi trả của cơ quan chức năng dành cho người cung cấp thông tin, theo quy định tại Nghị định 176/2024 của Chính phủ.

Từ một trào lưu được cho là hài hước trên mạng xã hội, không ít clip, hình ảnh với nội dung “bắt trend” được nhiều người thực hiện. Và rồi, kéo theo đó là những thông tin không đúng sự thật cũng được lan truyền nhanh chóng như vụ việc thu được 50 triệu tiền tố giác. Ngay sau đó, Công an Thành phố Hà Nội đã chính thức bác bỏ thông tin này.

Từ năm 2023, thông qua trang Zalo phòng CSGT Hà Nội, người dân có thể phản ánh các vi phạm giao thông để lực lượng chức năng kịp thời xử lý. Thống kê trong năm 2024, đơn vị đã xử lý hiệu quả hơn 2600 trường hợp vi phạm, xử phạt 2,7 tỷ đồng từ việc người dân cung cấp thông tin vi phạm.

Để không tạo dư luận xấu trong nhân dân và phát huy đúng hiệu quả hoạt động tố giác, phản ánh vi phạm, các cơ quan chức năng sẽ sớm quy định cụ thể cơ chế chi trả tiền cho người cung cấp thông tin phản ánh vi phạm giao thông và tiêu chí xét chi trả cho từng nội dung trong các văn bản hướng dẫn thực thi.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Lễ trao Giải thưởng quốc gia Bảo Sơn 2024 đã vinh danh bốn công trình nghiên cứu tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, y học, nông nghiệp và khoa học xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Trụ sở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Hà Nội đã xử lý nghiêm các vi phạm tại một số bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố.

UBND quận Hà Đông đã thông báo danh sách 120 công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Nghị định số 50 của Chính phủ.

Lực lượng cảnh sát trật tự, Công an TP. Hà Nội đã huy động hơn 18.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, phát hiện và phối hợp bắt giữ 66 vụ phạm pháp hình sự, lập biên bản 7.520 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) - Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo liên quan, trong vụ án Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái vào ngày 12/5.