Thị trường Nhật Bản hút lao động Việt Nam
Trong đó, thị trường lao động Nhật Bản chiếm tỷ lệ lớn, tới 50%. Đối với thị trường tiềm năng này, nhiều giải pháp ổn định và phát triển thị trường lao động ngoài nước được đẩy mạnh; công tác tuyển chọn, đào tạo lao động được quản lý chặt chẽ hơn; nhiều đơn vị bắt đầu coi đây là thị trường tiềm năng để đầu tư.
Lao động Việt Nam lựa chọn xuất khẩu lao động Nhật Bản vì rất nhiều lý do, nhưng chủ yếu vẫn là điều kiện làm việc cởi mở, chế độ sinh hoạt, phúc lợi cao.
Để trợ lực tài chính cho các bạn trẻ có mong muốn học tập, làm việc tại nước ngoài, nhiều giải pháp được đưa ra. Trong đó, huy động doanh nghiệp ký kết các gói tài chính hỗ trợ học viên Việt Nam là một phương án.
Nhật Bản được xem là thị trường tiềm năng cho các bạn trẻ Việt Nam đi học tập và phát triển sự nghiệp. Trong bối cảnh Nhật Bản phải đối diện với tình trạng già hoá dân số, chính phủ nước này đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để thu hút người lao động nước ngoài. Nói riêng về thu nhập, người lao động Việt có thể nhận được mức lương từ 1.400-1.600 USD/tháng. Tuy nhiên, để đạt được mức lương này, người lao động cần đáp ứng những yêu cầu khắt khe về tác phong, nghiệp vụ.
Để nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động, Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 380 của UBND thành phố, về thực hiện Kế hoạch số 297 Thành ủy Hà Nội, Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, yêu cầu các địa phương, đơn vị duy trì, phát triển các thị trường truyền thống, mở rộng thị trường tiếp nhận mới; nâng cao chất lượng đào tạo tay nghề, ngoại ngữ, ý thức cho người lao động trước khi cung ứng ra nước ngoài. Mục tiêu của Hà Nội đến năm 2030, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm thông qua đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho 4.800 người.


Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ khởi công Dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên - Trump International Hung Yen, chiều 21/5.
Phòng CSGT Hà Nội đã áp dụng thiết bị đo nồng độ cồn mới với nhiều tính năng được tích hợp để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, đảm bảo sự minh bạch, chính xác trong quá trình lực lượng chức năng làm việc với người vi phạm.
Tình trạng thu phí không dừng (ETC) tại các cửa ngõ sân bay chưa thực sự "trơn tru" khiến nhiều tài xế không khỏi băn khoăn.
Hải Phòng phải xác định đúng, đầy đủ, sâu sắc, toàn diện các giá trị đặc trưng gắn với lịch sử vùng đất, lịch sử văn hóa, con người, các điều kiện tự nhiên, tiềm năng, lợi thế, mức độ phát triển của địa phương.
Tình trạng ùn tắc ở các trung tâm đăng kiểm đang có dấu hiệu xuất hiện trở lại, đặc biệt là ở khu vực nội thành, dù đã có nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.
Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Hồng Diên vừa có cuộc gặp và làm việc với lãnh đạo các Tập đoàn Excelerate, Lockheed Martin, Space X và Google.
0