Thế giới kêu gọi Iran và Israel kiềm chế

Các nhà lãnh đạo thế giới đã có phản ứng sau cuộc tấn công của Iran vào Israel. Một số nhà lãnh đạo công khai lên án Tehran, những người khác kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại dải Gaza và hầu hết đều kêu gọi hai bên kiềm chế trong thời điểm căng thẳng leo thang nghiêm trọng ở Trung Đông.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có cuộc điện đàm vào ngày 14/4 sau khi Iran tấn công Israel bằng máy bay không người lái và tên lửa

Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, Mỹ “hết lòng bảo vệ Israel”. Trong một tuyên bố, ông Biden cho biết: “Cam kết của chúng tôi đối với an ninh của Israel trước các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này rất vững chắc”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres kêu gọi ngừng ngay lập tức các hành động thù địch ở Trung Đông.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres kêu gọi ngừng ngay lập tức các hành động thù địch ở Trung Đông.

“Tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa để tránh bất kỳ hành động nào có thể dẫn đến đối đầu quân sự lớn trên nhiều mặt trận ở Trung Đông”. “Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cả khu vực và thế giới đều không thể chịu đựng được một cuộc chiến tranh nữa”, ông Guterres nói trong một loạt tweet trên nền tảng X.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định: “Chúng tôi ủng hộ quyền của Israel trong việc bảo vệ chính mình và người dân khỏi các cuộc tấn công này.”

Theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh đã bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về “sự leo thang hiện tại”, đồng thời nói thêm rằng đó là “sự lan tỏa của cuộc xung đột ở Gaza” và lệnh ngừng bắn cần được thực hiện ngay lập tức. Bắc Kinh kêu gọi “các bên liên quan bình tĩnh và kiềm chế để ngăn chặn leo thang thêm nữa”.

Pakistan cho biết các cuộc tấn công là “hậu quả của sự phá vỡ chính sách ngoại giao”. Một tuyên bố của chính phủ Pakistan cho biết: “Trong nhiều tháng qua, Pakistan đã nhấn mạnh sự cần thiết của các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn sự chiến sự lan rộng trong khu vực và để đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza”.

Saudi Arabia, một đối thủ lớn trong khu vực của Iran, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn bất kỳ điều gì khiến cuộc khủng hoảng “thêm trầm trọng”, đồng thời cảnh báo về “hậu quả thảm khốc” nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Bộ Ngoại giao Ai Cập gọi những diễn biến mới nhất là “sự leo thang nguy hiểm”. Họ nói rằng những hành động thù địch mới nhất chính là kết quả trực tiếp của những gì Ai Cập đã nhiều lần cảnh báo, liên quan đến nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực do cuộc chiến của Israel trên Dải Gaza và các hành động quân sự khiêu khích đang được thực hiện tại khu vực.”

Qatar, quốc gia vẫn đóng vai trò trung gian hoà giải trong nhiều cuộc xung đột ở Trung Đông và có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Iran, bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” và kêu gọi tất cả các bên “chấm dứt leo thang, xoa dịu căng thẳng và kiềm chế tối đa”.

Trong một tuyên bố trên X, Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói rằng Vương quốc Anh sẽ “tiếp tục đứng lên bảo vệ an ninh của Israel và của tất cả các đối tác khu vực, bao gồm Jordan và Iraq.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak khẳng định tiếp tục bảo vệ đồng minh Israel

Ngoài ra, nhiều nhà lãnh đạo các nước châu Âu như Đức, Đan Mạch, Pháp, Na Uy và Áo cũng đã đưa ra tuyên bố sau cuộc tấn công của Iran.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.

Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn Ấn Độ - Pakistan có hiệu lực, cả hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, với các vụ nổ được báo cáo tại Srinagar và Jammu.

Tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới - Walt Disney đã công bố kế hoạch xây dựng công viên chủ đề Disney tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm tìm ra một thoả thuận giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.