'Thao trường' rèn tư duy cho cán bộ chính trị
Tại Học viện Chính trị, mỗi giờ học tại Khoa Chiến thuật - Chiến dịch đều là một cuộc "diễn tập tư duy", rèn giũa bản lĩnh và trí tuệ cho đội ngũ cán bộ nòng cốt.
Trong quân đội hiện đại, người cán bộ chính trị không chỉ giỏi về công tác tư tưởng, mà còn phải vững vàng kiến thức quân sự, có khả năng chỉ huy trong mọi tình huống. Để đáp ứng yêu cầu đó, Học viện Chính trị đã và đang đổi mới toàn diện công tác giảng dạy, biến mỗi giờ học tại Khoa Chiến thuật - Chiến dịch thành một cuộc "diễn tập tư duy", rèn giũa bản lĩnh và trí tuệ cho đội ngũ cán bộ nòng cốt.
Không khí những giờ học tại Khoa Chiến thuật - Chiến dịch luôn sôi nổi và thiết thực. Thay vì cách dạy truyền thống, các giảng viên đã sáng tạo đưa hình ảnh sinh động từ thao trường về giảng đường, "truyền lửa" nhiệt huyết cho học viên. Chiến tranh hiện đại không chỉ là đối đầu súng đạn, mà trước hết là cuộc đấu trí, bởi vậy, mỗi bài giảng, mỗi buổi tập ở đây đều là một "trận địa trí tuệ" - nơi học viên được rèn luyện toàn diện từ tư duy chiến lược, phân tích tình huống đến khả năng ra quyết định chỉ huy.
Đại tá Nguyễn Văn Biền - Chủ nhiệm Khoa Chiến thuật - Chiến dịch, Học viện Chính trị cho hay: "Chúng tôi duy trì thường xuyên và có nền nếp các hình thức đổi mới sau bài giảng như: trao đổi học thuật và kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy. Đặc biệt, đội ngũ giảng viên của Khoa rất chủ động trong chuyển đổi số, đồng thời tích cực cập nhật những kiến thức mới nhất về quốc phòng, quân sự để đưa vào bài giảng một cách sinh động và hiệu quả nhất".
Để bài giảng sát thực tiễn, bên cạnh việc cập nhật kịp thời tài liệu mới của Bộ Quốc phòng, các giảng viên còn không ngừng nghiên cứu sâu các trận đánh trong lịch sử, kinh nghiệm diễn tập từ các đơn vị. Đồng thời, họ cũng theo sát tình hình chiến sự, sự phát triển của vũ khí trang bị và xu thế chiến tranh công nghệ cao trên thế giới để tích hợp vào từng nội dung giảng dạy cụ thể.
Trung tá Nguyễn Việt Bắc - Học viên lớp 61A hệ 1 - Học viện Chính trị cho hay: "Thông qua những kiến thức và kỹ năng được Khoa trang bị, chúng tôi hoàn toàn tự tin khi đã nắm vững phương pháp và tác phong cần thiết của một người chỉ huy. Những bài học này rất thiết thực và có giá trị cao, giúp chúng tôi có thể vận dụng hiệu quả ngay vào thực tiễn công tác tại đơn vị sau này".
Trung tướng, PGS.TS Đặng Sỹ Lộc - Giám đốc Học viện Chính trị cho biết: "Một trong những trọng tâm của Học viện là tăng cường các hình thức thi thực hành, bao gồm: viết và vẽ bản đồ, bồi dưỡng kỹ năng chỉ huy tham mưu tác chiến. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị chất lượng cao, đặc biệt là chính ủy các cấp, đáp ứng hiệu quả các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".
Với phương châm "Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị", suốt 60 năm qua, các thế hệ giảng viên Khoa Chiến thuật - Chiến dịch luôn bám sát thực tiễn, đổi mới không ngừng. Những đóng góp thầm lặng ấy đã góp phần quan trọng nâng cao kiến thức quân sự, năng lực chỉ huy và quản lý cho đội ngũ cán bộ chính trị - những người lính vừa "hồng" vừa "chuyên" trên mặt trận tư tưởng và chiến đấu.