Thách thức ăn uống, nhiều hệ lụy cho sức khỏe

Để hút người xem và tương tác, đạt các mục tiêu trong việc câu view, câu like, các video hay clip phát trên mạng xã hội đưa ra những thách đố kinh dị, khiến người xem phải lắc đầu ngao ngán. Đó là hình ảnh người chơi phải nạp vào cơ thể lượng nước uống hoặc thức ăn khổng lồ, thậm chí còn thách đố nhau ăn cả thực phẩm sống, bất chấp nguy hiểm cho sức khỏe.

Hơn 165 nghìn lượt người xem clip 2 người thi, mỗi người 50 quả trứng vịt lộn, ai ăn hết trước sẽ giành chiến thắng. Ở tình hưống tương tự nhưng kèm thêm 1kg ớt tươi, thu hút 354 nghìn lượt view. Một clip khác, 3 thanh niên thi mỗi người ăn một bát bún gồm 1,5kg bún, 1 lít nước và thịt bò, ai thắng sẽ nhận 3 triệu đồng tiền thưởng.

Để thêm sức hút với người xem, những món ăn càng nhiều chất, dễ ngấy, khó ăn. Nguy hiểm hơn, để câu view, câu like, các cuộc thi đưa vào nhiều món ăn được cảnh báo nguy hại, như tiết canh (có người đã ăn tới 44 bát để giành chiến thắng), hay các loại thực phẩm sống (chưa qua chế biên). Thật là nguy hiểm với những chiêu trò đi quá xa tập quán và gây nguy hại trực tiếp đến sức khỏe.

Theo các chuyên gia, việc ăn những thực phẩm trên luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm các vi khuẩn, vi rút độc hại. Việc hấp thụ, hóa giải các thực phẩm sống còn gây áp lực, khó khăn, quá tải cho cơ quan tiêu hóa và gan, mật, tụy… Trong trường hợp xấu, người tham gia có thể bị nguy hại tới tính mạng.

Điều đáng nói là các "trò" phản khoa học và phản văn hóa như vậy vẫn xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần phải có biện pháp, chế tài nghiêm khắc chấm dứt càng sớm càng có lợi cho lớp trẻ..

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ Xây dựng cho biết, theo dự thảo về quy chuẩn khí thải, nếu một chiếc ô tô được kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ đều có thể đáp ứng mức khí thải theo lộ trình. Người đang sử dụng ô tô không cần phải quá lo lắng.

Từ ngày 16/5, các phương tiện giảm tốc độ còn 60km/h khi qua điểm thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long.

Sở Xây dựng Hà Nội vẫn đang duy trì 5 tổ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) với nhiệm vụ chính là rà soát, tham mưu điều chỉnh tổ chức giao thông, nhằm giảm thiểu ùn tắc và tai nạn.

Trước tình trạng một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Bộ Xây dựng đã có công điện khẩn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, an toàn hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa.

Trước hàng loạt sự cố giao thông nghiêm trọng thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan rà soát toàn diện, xử lý dứt điểm các bất cập trong hệ thống hạ tầng giao thông.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng 12/5 đã dự Lễ khởi công xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình) và Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Thái Bình).