Sáng ngời tinh thần ‘quyết tử để Tổ quốc quyết sinh’

Lực lượng vũ trang Thủ đô được thành lập ngày 19/10/1946. Ngay sau khi ra đời, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 19/12/1946), Lực lượng vũ trang Thủ đô đã vào cuộc chống thù trong giặc ngoài, bảo vệ chính quyền cách mạng.

Trong thời kỳ đổi mới, Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội luôn phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, tập trung xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội nêu gương sáng kiên cường trụ vững, giữ đất, bám dân, “vừa sản xuất, vừa chiến đấu”, vừa chi viện đắc lực sức người, sức của cho các chiến trường cùng toàn quân, toàn dân làm nên chiến thắng lừng lẫy Điện Biên chấn động địa cầu và Đại thắng mùa Xuân 1975.

Phát huy truyền thống vẻ vang, những năm qua, Lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục có những bước trưởng thành, phát triển toàn diện, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Quân đội Nhân dân Việt Nam, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Trong những hoàn cảnh khó khăn như thiên tai, dịch bệnh, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô, những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” giữa thời bình vẫn luôn là chỗ dựa tin cậy của nhân dân Thủ đô. Trong hoạn nạn, tình quân dân và nghĩa đồng bào đã tỏa sáng.

Năm 2024, Lực lượng vũ trang Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội (HN-24), qua đó nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng tác chiến của lực lượng vũ trang; tiếp tục bổ sung, điều chỉnh, xây dựng và hoàn thiện phương án tác chiến, chủ động xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố và được Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Phát huy truyền thống anh hùng, Lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp "Người chiến sĩ Thủ đô".

Trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục phát huy tốt tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, dũng cảm, kiên cường hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng, bảo vệ và kiến thiết Thủ đô Hà Nội phát triển vững mạnh, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch IPU Tulia Ackson trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 150 (IPU-150) tại Tashkent, Uzbekistan vào chiều 6/4.

Bộ Tư pháp đề xuất tăng mức xử phạt hành chính tối đa trong lĩnh vực an ninh trật tự từ 40 triệu đồng lên 75 triệu đồng nhằm tăng tính răn đe, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể cấp cao Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 150 (IPU-150), diễn ra vào ngày 6/4 tại Thủ đô Tashkent, Uzbekistan.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ đã kính cẩn thực hiện nghi lễ dâng hương Quốc Tổ trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tại Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ vào sáng 7/4.

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban thành thông tin quy hoạch phân kênh tần số vô tuyến điện, tạo nền tảng cho hạ tầng truyền dẫn tốc độ siêu cao, góp phần phát triển 5G.

Khi giải thể cấp huyện, cấp xã sẽ có trung tâm hành chính công để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.