Phụ huynh đồng tình phạt nghiêm học sinh phạm luật giao thông

Sau ba tuần lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội triển khai cao điểm xử phạt học sinh phạm luật giao thông, số lượng vi phạm có giảm, song vẫn chưa như kỳ vọng.

Chỉ ít phút tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện hàng loạt học sinh không đội mũ bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Số lượng vi phạm đông nên khó thể dừng hết xe để xử phạt.

Em Trần Văn Thế Mạnh, Trường THPT Trần Đăng Ninh, Hà Nội, đã nhận lỗi: "Cháu thấy mọi người lôi xe ra chật quá nên cháu phóng ra trước rồi đợi đội mũ sau. Cháu thấy đây là bài học để mình rút kinh nghiệm. Lần đầu nhưng cũng là lần cuối của cháu".

Con em vi phạm, phụ huynh là người phải giải quyết hậu quả. Giữa trưa nắng, bà Nguyễn Thị Hòa (Đồng Tiến, Ứng Hoà) phải vượt quãng đường gần 10km mang giấy tờ xe đến để tổ công tác lập biên bản xử phạt. Bà Hoà bày tỏ quan điểm đồng tình với cách xử phạt nghiêm khắc của lực lượng chức năng: "Một lần cảnh cáo như thế này, lần sau mà còn vi phạm thì cần phạt thật nặng nữa để các cháu chừa. Lần sau các anh phạt thật nặng vào".

Thống kê sau ba tuần triển khai xử phạt, riêng Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Ứng Hòa, đã xử phạt khoảng 170 trường hợp học sinh vi phạm giao thông, phạt thành tiền gần 40 triệu đồng; tạm giữ 45 phương tiện; 122 bộ giấy tờ. Trong đó có 135 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 25 trường hợp điều khiển xe máy khi chưa có giấy phép lái xe. Tất cả học sinh vi phạm luật giao thông bị phát hiện đều chịu đồng thời hai hình thức xử phạt: từ lực lượng Cảnh sát giao thông và thông báo về nhà trường tiếp tục xử lý.

Song, mọi chế tài chỉ phát huy hiệu quả nếu nhà trường và gia đình nêu cao tinh thần phối hợp trong xử lý vi phạm và tuyên truyền để học sinh hiểu và nhận thức rõ hành vi của mình. Theo Đại úy Phạm Văn Nghĩa, Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an huyện Ứng Hòa: "Đặc biệt là từ gia đình, từ phụ huynh cần có sự giáo dục đối với các cháu để nâng cao ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho chính mình cũng như người tham gia giao thông khác".

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; ấn định ngày bầu cử khóa mới.

Hệ thống thẻ vé liên thông các loại hình vận tải công cộng tàu điện, xe buýt ở Thủ đô dự kiến khai trương vào ngày 2/9, theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội.

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã được chọn để trao Giải thưởng lớn tại Lễ trao Giải Kiến trúc quốc gia lần thứ 16 diễn ra vào tối 20/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026.

Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu đề xuất cho người từ 16 tuổi trở lên được góp vốn thành lập doanh nghiệp vì người đủ 16 tuổi không còn là trẻ em, có quyền lao động.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 21/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.