Phân loại rác tại nguồn: Không thể trì hoãn thêm | Hà Nội tin mỗi chiều

Từ ngày 1/1/2025, việc phân loại rác tại nguồn sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc tại tất cả các địa phương trên cả nước.

Theo quy định trong Luật Bảo vệ môi trường cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành, những chất thải rắn, rác của các hộ gia đình và cá nhân bắt buộc phải phân thành ba loại: chất thải có khả năng tái chế, chất thải thực phẩm và chất thải rác sinh hoạt khác. Cũng theo luật này có quy định các cơ sở thu gom và vận chuyển có quyền từ chối thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của các hộ gia đình và các cá nhân nếu không phân loại hoặc không sử dụng bao bì đúng quy định. Thậm chí, họ có quyền yêu cầu cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý và xử phạt với hành vi này.

Tại Hà Nội, người dân ở 5 quận gồm: Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình và Nam Từ Liêm đã được chọn để thí điểm phân loại rác tại nguồn suốt 5 tháng qua. Trong quá trình thử nghiệm này, các hoạt động nâng cao nhận thức về phân loại rác đã được đẩy mạnh. Tuy nhiên, việc thực hiện phân loại rác tại nguồn từ các hộ gia đình vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ở các khu vực trung tâm và phố đi bộ, nơi mà lượng rác thải phát sinh rất lớn.

"Để phân loại rác hiệu quả, cần nâng cao nhận thức của người dân. Đầu tiên, cần hướng dẫn cụ thể về kỹ thuật thu gom và phân loại rác. Tiếp theo, hạ tầng thu gom rác thải phải được cải thiện để hỗ trợ việc phân loại. Cuối cùng, cần có các chế tài về phân loại rác" - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Chinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho biết.

Tất nhiên, Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền và hướng dẫn phân loại rác cho người dân nhưng để đạt hiệu quả tối ưu nhất, mỗi cá nhân cần thay đổi nhận thức, thói quen hằng ngày với các loại rác.

Tại những chung cư mini, người dân hoang mang vì dẫu mình có chuẩn bị yếu tố cần thiết để phân loại rác ngay tại phòng thì cũng sẽ có chung một cái kết là đổ dồn hết vào thùng rác được trang bị sẵn ở dưới sân chung cư. Nhiều người đề xuất với chủ các chung cư rằng, hãy trang bị ba thùng rác theo tiêu chuẩn để tiện cho việc phân loại về sau.

Việc phân loại rác cần được thực hiện từ hộ gia đình, trường học, cơ quan cho đến nơi thu gom, tạo thành một hệ thống đồng bộ. Ví dụ, xe thu gom rác phân hủy sinh học có màu xanh, túi đựng và các thiết bị thu gom loại rác này cũng cần đồng nhất để dễ dàng phân biệt. Công tác tổ chức cần có sự liên kết từ phân loại tại nguồn, thu gom, tập kết, vận chuyển đến xử lý.

"Rác thải phân loại đúng cách chính là nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành sản xuất. Chúng tôi đã điều tra và nhận thấy ở Hà Nội, quận Hoàn Kiếm, sau khi triển khai phân loại rác, các loại vật liệu như nhựa, bìa carton hay sắt vẫn không đủ để cung cấp cho các doanh nghiệp và làng nghề” - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Chinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam thông tin.

Nhìn lại mốc thời gian, độ nửa tháng nữa là tới mốc 1/1/2025, để đạt 100% mục tiêu phân loại rác tại nguồn rất khó khả thi nhưng không thể trì hoãn thêm. Khó khả thi là bởi ở nhiều địa phương, mới chỉ có một số quận, huyện được triển khai thí điểm, chứ chưa nhân rộng. Nhưng không thể trì hoãn thêm là bởi hiện nay, tình trạng ô nhiễm do ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phân người dân vẫn còn chưa cao. Đây là rào cản ban đầu khiến cách đây 20 năm, dù là địa phương tiên phong thí điểm phân loại rác nhưng Hà Nội chưa thành công. Các chuyên gia cho rằng, với quyết tâm mạnh mẽ, thời gian tới Hà Nội cần đảm bảo hai yếu tố: hạ tầng thu gom phải đồng bộ và đầu ra của rác thải đã phân loại phải rõ ràng để về đích mục tiêu giúp thành phố ngày càng sạch, đẹp hơn.

Thống kê cho thấy, nếu như thực hiện tốt phân loại rác tại nguồn, sẽ chỉ còn khoảng 25 - 30% rác thải phải mang đi chôn lấp hoặc xử lý tại các nhà máy và mang lại hiệu quả rất lớn với môi trường và sức khỏe con người. Theo kế hoạch, đến hết 31/12/2024, Hà Nội sẽ tổng kết thí điểm phân loại rác và có đánh giá để nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn để việc phân loại rác tại nguồn thành công. Ý thức của chính người dân sẽ có vai trò rất quan trọng trong quyết tâm này của thành phố. Sau cùng: Hãy phân loại rác, vì đó là tài nguyên quý giá.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sáng sớm nay, thời tiết Hà Nội vẫn tương đối dịu mát với nhiệt độ đầu ngày dao động từ 26-27 độ. Độ ẩm 85%.

Bằng tình yêu và sự thấu hiểu, Tôn Thụ đã giúp Thư Nhân thoát khỏi những nỗi đau nơi sâu thẳm tâm hồn và cùng cô đón nhận một cuộc sống mới hạnh phúc. Mời các bạn đón xem tập 42 của bộ phim "Yêu em, người chữa lành vết thương cho anh", phát sóng lúc 12h ngày 22/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Thấy Quốc Cường tán tỉnh Lu Lu, Martin nổi cơn ghen ra tay đánh người, bất chấp đúng sai. Mời các bạn đón xem tập 5 của bộ phim "Cầu vồng trong mưa", phát sóng lúc 13h ngày 22/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Khẳng định cái chết của “Mũi Dao” có liên quan đến tập đoàn Phong Thị, cảnh sát quyết định cho điều tra và đối tượng đầu tiên mà cảnh sát nhắm tới chính là Thân Thế Kiệt. Mời các bạn đón xem tập 14 của bộ phim "Dưới ánh mặt trời", phát sóng lúc 20h ngày 22/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Là người phụ nữ thông minh và mạnh mẽ, Che Rin nhanh chóng có được thành công trong sự nghiệp. Nhưng phía sau Che Rin luôn có kẻ giở thủ đoạn bỉ ổi để hãm hại cô. Mời các bạn đón xem tập 13 của bộ phim "Đóa hoa ẩn mình", phát sóng lúc 21h ngày 22/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Hà Nội là điểm đến văn hóa nổi bật hàng đầu châu Á; Văn hóa trà: Thêm bền chặt tình hữu nghị Việt - Trung; Nhật Bản khuyến khích người dân ăn nhạt hơn để phòng bệnh;... là những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.